Miền Trung căng mình chống dịch

01/07/2021 07:00 GMT+7

Dù nhiều tỉnh, thành miền Trung đưa ra nhiều biện pháp kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 , nhưng ca nhiễm vẫn xuất hiện ngoài cộng đồng khiến công tác dập dịch gặp không ít khó khăn.

Đà Nẵng vỡ kế hoạch “hồi sức”

Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 này, lực lượng chức năng của TP.Đà Nẵng đã nhiều lần khẩn cấp bao vây, dập dịch gây tốn kém nhiều thời gian, nhân lực, vật lực…
Khi ngành du lịch TP.Đà Nẵng cùng nhiều ngành nghề khác đang kỳ vọng sẽ có cuộc “hồi sức” trong mùa hè thì kể từ ngày 3.5, ca nhiễm Covid-19 đầu tiên xuất hiện trong cộng đồng khiến mọi hoạt động phải dừng lại. Hàng loạt dịch vụ, hàng quán… vừa lấy lại sinh khí đã phải đóng cửa. Ngày 15.6, sau 28 ngày không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, Đà Nẵng đã tính tới việc nới lỏng các hoạt động ở “nấc thứ 2” (cho nối lại tuyến vận tải Quảng Nam - Đà Nẵng và hoạt động dạy học).

Bản tin Covid-19 ngày 30.6: Thêm 450 bệnh nhân mới, dịch bệnh đã len vào nơi xung yếu

Tuy nhiên, kế hoạch này phải “xếp lại” bởi 3 ngày sau đó (18.6), phát hiện nhân viên bảo vệ nhiễm Covid-19 vì tiếp xúc với ca nhiễm đến từ vùng dịch TP.HCM. Từ đó, TP tiếp tục truy ra hàng chục ca F1 nhiễm Covid-19, phong tỏa khu tam giác đường Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ (hơn 2.000 người dân), hoạt động buôn bán lại bị ảnh hưởng nặng nề vì “lệnh” cấm bán tại chỗ. Mới đây, chiều 29.6, qua xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện (BV) Đà Nẵng, một người chăm sóc bệnh nặng tại khoa nội thận - nội tiết lại phát hiện dương tính với Covid-19.

Thêm 441 ca mắc Covid-19 lây nhiễm trong nước

Theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 30.6, VN ghi nhận thêm 450 ca mắc Covid-19. Trong đó, 9 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Tây Ninh 7 ca, Ninh Bình và Kiên Giang mỗi tỉnh có 1 ca. 441 ca mắc do lây nhiễm trong nước tại 17 tỉnh, thành. Trong đó, tại TP.HCM ghi nhận nhiều nhất, với 249 ca; Bình Dương 81 ca; Phú Yên 27 ca; Bắc Giang 13 ca; Đồng Nai 12 ca; Quảng Ngãi 10 ca; Hưng Yên 9 ca; Nghệ An và Bắc Ninh mỗi tỉnh 8 ca, Bà Rịa-Vũng Tàu 6 ca; Đồng Tháp 5 ca; Bình Định và An Giang mỗi tỉnh 4 ca; TP.Đà Nẵng 2 ca; Long An, Hải Phòng và Bắc Kạn mỗi tỉnh, thành 1 ca. 420/441 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 21 ca mắc lây nhiễm trong cộng đồng đang được điều tra nguồn lây nhiễm.
Ngày 30.6, thêm 74 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Cùng ngày 30.6, Bộ Y tế thông báo ca mắc Covid-19 tử vong thứ 81, là bệnh nhân (BN) 12938 (nam 61 tuổi, địa chỉ tạm trú tại P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM). BN tiền sử lao phổi. Chẩn đoán tử vong: viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy đa cơ quan. Đây là BN Covid-19 tử vong thứ 4 tại TP.HCM trong 2 ngày 29 - 30.6.   
Liên Châu
Sau khi xuất hiện trở lại ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, các trạm kiểm dịch ở cửa ngõ TP.Đà Nẵng bắt buộc kiểm tra 100% phương tiện qua trạm, và diễn biến này dẫn đến ùn tắc vào giờ cao điểm (6 giờ 30 - 8 giờ và 16 - 18 giờ) hằng ngày.
Ở địa bàn giáp ranh phía nam, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho hay: “Quảng Nam thành lập 35 đội cơ động, thường trực ngày đêm, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời cho các địa phương trong việc truy vết, phong tỏa khi phát hiện ca bệnh”.
Miền Trung căng mình chống dịch

Bộ Quốc phòng khử khuẩn tại khu phong tỏa đường Lê Duẩn, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng

ẢNH: HUY ĐẠT

Dịch lan nhanh ở các tỉnh trung Trung bộ

Chỉ trong vòng một tuần, tại các tỉnh trung Trung bộ, dịch Covid-19 khởi phát và lan nhanh, đến nay đã có gần 170 người mắc bệnh. Cụ thể, tính đến 17 giờ ngày 30.6, tổng số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ở tỉnh Phú Yên là 104 ca, trong đó TP.Tuy Hòa 66 ca, H.Sơn Hòa 31 ca, TX.Đông Hòa 3 ca, H.Tuy An 1 ca và H.Sông Hinh 3 ca. Dịch Covid-19 khởi phát từ ngày 23.6, nguồn lây nhiễm từ bệnh nhân (BN) 12190 là tài xế xe tải chở hàng từ TP.HCM đi Đà Nẵng. Từ thông tin trên, Ban Chỉ đạo phòng dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên truy vết phát hiện ra 8 ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh này. Tính đến 8 giờ sáng 30.6, toàn tỉnh Phú Yên có 93 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, trong đó: TP.Tuy Hòa 63 ca, H.Sơn Hòa 26 ca, TX.Đông Hòa 3 ca, H.Tuy An 1 ca.
Trước diễn biến dịch phức tạp, tỉnh Phú Yên đã thực hiện giãn cách toàn tỉnh theo chỉ thị 15 của Thủ tướng từ 0 giờ ngày 27.6. UBND TP.Tuy Hòa cũng quyết định tạm dừng hoạt động chợ Tuy Hòa từ 16 giờ chiều 28.6. Nhiều khu dân cư ở các huyện, thị: Đông Hòa, Sơn Hòa, Tuy An đã bị phong tỏa cách ly theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ test nhanh, đồng thời yêu cầu các địa phương vận động toàn dân khai báo y tế.
Miền Trung căng mình chống dịch

Các tài xế khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch trên QL1 đoạn qua địa bàn H.Núi Thành, Quảng Nam

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tính đến sáng 30.6, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận thêm 10 ca dương tính Covid-19, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên địa bàn lên 72 người, tất cả đều ở TX.Đức Phổ. Số mắc Covid-19 này chỉ sau 5 ngày phát hiện ca đầu tiên, đó là BN 14442, tài xế lái xe chở hàng đông lạnh, được phát hiện dương tính Covid-19 ở tỉnh Nghệ An ngày 25.6. Ngày 26.6, xã Phổ Châu (TX.Đức Phổ) ghi nhận 6 ca mắc Covid-19, các ngày tiếp theo là 9 ca, 19 ca, 21 ca và ngày 30.6 là 10 ca.
Từ 12 giờ ngày 26.6, tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly xã hội theo chỉ thị 16 đối với P.Phổ Thạnh và xã Phổ Châu của TX.Đức Phổ; đồng thời giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đối với TX.Đức Phổ và TP.Quảng Ngãi.
Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết dịch đang lây lan nhanh thì phải tăng tốc xét nghiệm sàng lọc nhanh. Theo chỉ đạo này, những ngày qua, ngành y tế Quảng Ngãi đã điều động 60 nhân viên, cán bộ ngày đêm tăng cường công tác truy vết, tăng tốc xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trong cộng đồng đối với 33.000 dân ở xã Phổ Châu và P.Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ), trong đó có hôm, ngành y tế đi xuống tận từng nhà dân ở khu cách ly theo Chỉ thị 16 để test nhanh cho từng người.

Sáng 1.7: Cả nước 189 ca Covid-19, TP.HCM có đến 158 bệnh nhân

Từ ngày 28 - 30.6, tỉnh Bình Định ghi nhận 4 trường hợp dương tính với Covid-19 tại TX.Hoài Nhơn. Từ 12 giờ ngày 30.6, UBND TX.Hoài Nhơn tạm thời thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 đối với các phường Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Tam Quan và Hoài Hảo. UBND TX.Hoài Nhơn cũng đã thành lập 17 tổ tại 17 xã, phường để đi truy vết nhanh F1, F2. “Ngay sáng 28.6, khi phát hiện ca F0 đầu tiên trên địa bàn, TX.Hoài Nhơn đã khẩn trương khoanh vùng, thực hiện phong tỏa tạm thời, truy vết khẩn trương F1 để đưa vào khu cách ly tập trung, truy vết nhanh F2 để ra quyết định cách ly tại nhà. Hiện đã truy vết được 310 trường hợp F1, 1.320 trường hợp F2. Ngay trong đêm 29.6, chúng tôi tiến hành lấy mẫu test nhanh, đáng mừng là 100% F2 đã có kết quả âm tính”, ông Trần Hữu Thảo, Phó chủ tịch UBND TX.Hoài Nhơn, cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.