Miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm

01/12/2011 09:47 GMT+7

(TNO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, sáng nay 1.12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía đông Bắc bộ.

(TNO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, sáng nay 1.12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía đông Bắc bộ.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến trung Trung bộ và một số nơi thuộc nam Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ở các tỉnh bắc và trung Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; trên đất liền gió đông bắc mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5.

Ở vịnh Bắc bộ, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Biển động rất mạnh và có mưa dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Tiến Dũng

>> Miền Bắc trở rét, Bắc và Trung Trung bộ mưa lớn
>> Các tỉnh miền Bắc trời trở rét

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.