Miền Bắc trở rét

01/03/2013 11:25 GMT+7

(TNO) Gần sáng và ngày 2.3, một bộ phận không khí lạnh tràn xuống các tỉnh phía đông Bắc bộ và bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh tây Bắc bộ và trung Trung bộ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cũng cho biết, các tỉnh đông Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông; phía tây Bắc bộ và trung Trung bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Các tỉnh miền Bắc trời trở rét, riêng khu vực miền núi phía Bắc có rét đậm vào ban đêm và sáng sớm.

Dự báo, đợt rét này chỉ kéo dài 1-2 ngày, sau đó trời ấm dần.

Trên biển, ở vịnh Bắc bộ và khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Quang Duẩn - M.Vọng

>> Thời tiết nguy hiểm trên biển
>> Đổ bệnh vì thời tiết thất thường
>> Thời tiết nguy hiểm trên biển
>> Nhiều tàu cá bị nạn trong khu vực thời tiết xấu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.