Miền Bắc rét, miền Nam nắng

04/02/2016 06:45 GMT+7

Xu thế thời tiết trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Thân ở khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ vào khoảng ngày 5.2 sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường.

Xu thế thời tiết trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Thân ở khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ vào khoảng ngày 5.2 sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường.

Ảnh minh họa: Vũ PhượngẢnh minh họa: Vũ Phượng
Ngày 3.2, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết: Xu thế thời tiết trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Thân (4 - 14.2, tức từ ngày 26 tháng chạp đến mùng 7 tháng giêng), ở khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ vào khoảng ngày 5.2 sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường.
Do vậy từ ngày 5 - 7.2 (27 - 29 tết), nhiệt độ giảm mạnh về đêm. Những ngày tiếp theo mức nhiệt vẫn còn thấp, trời rét, nhiệt độ trong khoảng từ 13 - 15 độ C. Vào những ngày đầu năm mới nhiệt độ bắt đầu tăng dần lên.
Ảnh minh họa: Vũ Phượng
Khu vực các tỉnh ven biển trung và nam Trung bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên những ngày giáp tết (26 - 29 tháng chạp) ở phía bắc trời rét, có mưa rải rác.
Từ mùng 1 - 7 tết trời ít mưa, ban ngày có nắng, nhiệt độ tăng dần. Riêng các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận trời không mưa. Các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ trời nắng đẹp trong dịp tết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.