Miền Bắc rét đậm, rét hại trên diện rộng

18/02/2012 17:13 GMT+7

(TNO) Trong ngày 18.2, không khí lạnh tăng cường đã đem mưa và rét buốt quay trở lại các tỉnh miền Bắc. Nền nhiệt độ tại đây giảm sâu, trời rét đậm và rét hại trên diện rộng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội xuống chỉ còn 11 độ C, Nam Định 11,2 độ C và Ninh Bình 11,7 độ C.

Tại khu vực vùng núi, nhiệt độ thấp hơn, như Ngân Sơn (Bắc Kạn) 9,7 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 7,7 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 6,5 độ C và vùng núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 5,8 độ C.

Dự báo, ngày 19.2 sẽ là ngày rét nhất trong đợt rét này khi nền nhiệt độ tiếp tục giảm.

Sau đó, không khí lạnh duy trì cường độ, bắt đầu suy yếu và biến tính.

Quang Duẩn

>> Miền Bắc rét đậm
>> Mẫu Sơn rét 0 độ C
>> Giá rét bao trùm nước Ý
>> Châu Âu tê liệt vì giá rét
>> Giá rét bất thường, vì đâu?
>> Bão tuyết tiếp tục hoành hành tại châu Âu
>> Giá rét bất thường ở châu Âu: Thảm cảnh người vô gia cư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.