Miền Bắc mát mẻ, miền Nam chuyển mùa

20/04/2012 08:15 GMT+7

(TNO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, đêm nay 20.4, một khối không khí lạnh sẽ tràn xuống Bắc bộ và Bắc Trung bộ, gây mưa rào rải rác và có nơi có giông, trong cơn giông có thể xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh.

>> Khàn giọng do thời tiết
>> Nắng nóng trên diện rộng
>> TP.HCM bước vào đợt cao điểm nắng nóng nhất
>> Miền Bắc nóng 37 độ C
>> Cảnh báo tố lốc và gió giật mạnh

Nền nhiệt độ giảm 5-10 độ C, nắng nóng cục bộ chấm dứt, trời chuyển mát. Các tỉnh Nam bộ và Tây nguyên bắt đầu bước vào thời kỳ chuyển từ mùa khô sang mùa mưa.

Dự kiến thời kỳ chuyển mùa sẽ kéo dài từ nay đến đầu tháng 5. Trong thời kỳ này, thời tiết không ổn định, ban ngày trời nắng oi, nhưng chiều tối và đêm các luồng không khí ẩm từ biển Đông và vịnh Bengan sẽ đem đến những cơn mưa rào và giông trên diện tương đối rộng.

Mưa sẽ làm trời mát mẻ hơn, nhưng vì đầu mùa nhiệt độ cao, độ bất ổn định của khí quyển rất lớn nên sẽ phát sinh những cơn giông, đôi khi là lốc xoáy, sấm sét và gió giật mạnh nguy hiểm.

Quang Duẩn - Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.