Miền Bắc đón rét hại mạnh nhất từ đầu mùa đông

14/12/2017 09:03 GMT+7

Đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh, khiến các tỉnh Bắc sẽ trải qua đợt rét đậm rét hại dài ngày nhất tính từ mùa đông năm nay và dự báo vùng núi cao sẽ có băng giá .

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu đông bắc Bắc bộ.
Trong ngày và đêm nay 14.12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và bắc Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc bộ có mưa và mưa nhỏ; bắc Trung bộ có mưa rải rác.
Còn ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, riêng khu vực phía đông Bắc bộ, ngày hôm nay 14.12 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 - 14 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cho đến ngày 16.12, các tỉnh miền Bắc sẽ đón thêm không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh. Theo đó, miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại.

tin liên quan

Mẫu Sơn rét 3,8 độ C
Nhiệt độ tại núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng nay đã giảm xuống 3,8 độ C, mức thấp nhất được ghi nhận tại các trạm đo ở miền Bắc.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ, khu vực nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Khu vực bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10 khiến biển động mạnh.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo đây là đợt lạnh khô và không khí có cường độ mạnh. Nhiều khả năng, những khu vực vùng núi cao ở các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ xuất hiện băng giá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.