Miền Bắc chìm trong rét hại, núi Mẫu Sơn tiếp tục có băng giá diện rộng

31/12/2018 09:39 GMT+7

Sáng nay, 31.12, khu vực núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ đã xuống âm 0,6 độ C và tiếp tục có băng giá bao phủ trên diện rộng.

[VIDEO] Du khách đổ xô lên Mẫu Sơn ngắm băng giá
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên - Môi trường) cho biết, sáng sớm nay, không khí lạnh mạnh đã gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc bộ và bắc Trung bộ.
Nhiệt độ đo tại các trạm khí tượng lúc 6 giờ sáng cho thấy rét đậm, rét hại bao trùm khắp các tỉnh miền Bắc. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất đo được tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là âm 0,6 độ. Còn tại Sa Pa (Lào Cai) rét 3,8 độ C và chưa có băng giá dù trong những ngày qua hàng ngàn du khách đổ về đây chờ đón hiện tượng này.
Tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cũng có rét 3,6 độ C; tại Trùng Khánh (Cao Bằng) rét 4 độ C; tại Hà Nội nhiệt độ đo tại Hà Đông là 8,6 độ C.
Theo dự báo, trong ngày hôm nay, nhiệt độ tại Bắc bộ có thể tăng lên 0,5 -1 độ C nhưng rét đậm, rét hại vẫn còn duy trì diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ trong những ngày tới. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11 độ C; vùng núi 4 - 7 độ C; vùng núi cao dưới 3 độ C.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8.
Ngoài ra, ở vịnh Bắc bộ, lkhu vực bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió đông bắc cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, biển động mạnh.
Ở vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Trong đó, vùng  biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, bao gồm cả huyện đảo Phú Quý, do ảnh hưởng kết hợp với rìa phía bắc vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên từ đêm nay gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9 - cấp 10, biển động mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.