Mẹ mang con tàn phế đến công ty đòi bồi thường

26/06/2015 12:05 GMT+7

(TNO) Dù tòa phúc thẩm đã ra phán quyết yêu cầu công ty đền bù cho người lao động, nhưng chủ lao động chây ì không chịu thực hiện khiến gia đình bức xúc, dùng cáng khiêng con tàn phế tới nằm vạ trước cổng công ty đòi bồi thường.

(TNO) Dù tòa phúc thẩm đã ra phán quyết yêu cầu công ty đền bù cho người lao động, nhưng chủ lao động chây ì không chịu thực hiện khiến gia đình bức xúc, dùng cáng khiêng con tàn phế tới nằm vạ trước cổng công ty đòi bồi thường.

Mẹ mang con tàn phế đến công ty đòi bồi thường 1Gia đình mang anh Vũ Ngọc Dũng tới Công ty Đồng Hiệp Phát để đòi bồi thường - Ảnh: Tiểu Thiên
Khoảng 7 giờ ngày 26.6, gia đình bà Phạm Thị Thanh (49 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai), đã dùng cáng khiêng con là anh Vũ Ngọc Dũng (21 tuổi) tới Công ty TNHH cơ khí chính xác Đồng Hiệp Phát (gọi tắt là Công ty Đồng Hiệp Phát, trụ sở 303A/5, tổ 6, khu phố 9, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để đòi bồi thường.
Theo bà Thanh, anh Dũng vào làm việc tại Công ty Đồng Hiệp Phát từ năm 2012. Công việc của anh là đứng máy sản xuất ốc vít. Ngày 5.6.2012, trong lúc anh Dũng làm việc đã bị điện giật, té ngửa xuống đất bất tỉnh.
Theo kết luận của Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương (Phân viện phía Nam), tỉ lệ thương tật của anh Dũng là 85% và phải sống đời sống thực vật trong suốt quãng đời còn lại.
Sau khi tai nạn xảy ra, phía công ty đã cử người tới thăm hỏi hỗ trợ gia đình 31 triệu đồng rồi “ngó lơ”. Sau đó, nhờ sự can thiệp của Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội, công ty mới chịu chi thêm 40 triệu đồng. Tuy nhiên, viện lý do công ty chưa ký hợp đồng lao động với anh Dũng nên công ty không còn đoái hoài gì tới gia đình nạn nhân.
Mẹ mang con tàn phế đến công ty đòi bồi thường 2Rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập trước cổng Công ty Đồng Hiệp Phát - Ảnh: Tiểu Thiên
Quá bức xúc, gia đình anh Dũng đã khởi kiện Công ty Đồng Hiệp Phát ra tò. Tại phiên sơ thẩm, HĐXX phán quyết buộc công ty bồi thường cho anh Dũng 300 triệu đồng. Phía công ty kháng cáo. Tháng 3.2015, TAND tỉnh Đồng Nai xử phiên phúc thẩm phán quyết buộc Công ty Đồng Hiệp Phát phải bồi thường cho anh Dũng 424 triệu đồng.
Tuy đã có phán quyết của tòa án, nhưng Công ty Đồng Hiệp Phát vẫn “chây ì” không chịu đền bù. Quá bức xúc, người nhà đã mang con tàn phế tới cổng công ty để đòi bồi thường.
“Để chữa trị cho con, chúng tôi phải vay mượn khắp nơi, đến nay số tiền chữa trị đã hơn 1 tỉ đồng. Hoàn cảnh khó khăn, con tôi lại bị sống đời thực vật, cùng đường chúng tôi mới phải mang tới đây để đòi bồi thường”, bà Thanh nghẹn ngào nói.
Hiện lực lượng chức năng đang chỉ đạo giải quyết hiện trường vụ việc, đảm bảo an ninh trật tự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.