Mẹ già 80 tuổi bị bỏng nặng khi cứu con tự thiêu

14/08/2014 18:17 GMT+7

(TNO) Khoảng 13 giờ ngày 14.8, tại xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa (Gia Lai), chị Phạm Thị Tìm (54 tuổi), trú tại xã trên đã lấy dầu hỏa dùng thắp đèn bàn thờ của gia đình, tự đổ lên người rồi châm lửa đốt.

(TNO) Khoảng 13 giờ ngày 14.8, tại xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa (Gia Lai), chị Phạm Thị Tìm (54 tuổi), trú tại xã trên đã lấy dầu hỏa dùng thắp đèn bàn thờ của gia đình, tự đổ lên người rồi châm lửa đốt.

Tự thiêu, con chết, mẹ già bị bỏng nặng
Bà Mạnh đang được cấp cứu

Hậu quả, chị Tìm bị bỏng nặng, tử vong lúc 18 giờ cùng ngày.

Khi ngọn lửa quấn lấy chị Tìm, mẹ ruột của chị là Nguyễn Thị Mạnh (80 tuổi) lao vào ôm cứu con và bị bỏng nặng. Nhiều người dân xung quanh khi nghe tiếng hét đã chạy đến dập lửa.

Tin từ Bệnh viện đa khoa Gia Lai tối 14.8 cho biết: Bà Mạnh bị bỏng nhiều chỗ trên cơ thể như chân, cánh tay, ngực… với tỷ lệ 25%. Hiện sức khỏe của bà Mạnh rất yếu, các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa.

Được biết, chị Tìm là con thứ ba của gia đình, bị bệnh tâm thần. Cách đây vài ngày, chị Tìm tái phát bệnh sau khi được chữa trị trong thời gian dài trước đó.

Trần Hiếu

>> Một người đàn ông nằm giữa đường ray tự tử
>> Buồn chuyện gia đình, một phụ nữ nhảy cầu tự tử
>> Uống thuốc diệt cỏ tự tử vì bị cấm yêu?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.