Mẹ con tử nạn sau vụ chìm tàu cá do va chạm trên biển

Đình Toàn
Đình Toàn
13/07/2020 06:32 GMT+7

Ngư dân Nguyễn Văn Thà điều khiển tàu cá QNa-03252TS chở theo vợ con, khi đến vị trí cách bờ khoảng 2 hải lý thì xảy ra va chạm với một tàu cá lớn khiến tàu ông Thà bị vỡ, chìm xuống biển.

Khoảng 5 giờ 45 hôm qua 12.7, ông Ngô Em, ngư dân ở xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế), trong khi đánh bắt hải sản kết hợp công việc cứu hộ cứu nạn ở vùng biển cách bờ biển Chân Mây khoảng 2 hải lý, đã tìm thấy thi thể bé Nguyễn Văn Thìn (7 tuổi, ở thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh), bị mất tích trong vụ chìm tàu cá 3 ngày trước. Trước đó, một số ngư dân cũng đã tìm thấy thi thể bà Đoàn Thị Đào (49 tuổi, mẹ của Thìn).

Tang thương mẹ con chết trên ghe vì bị tàu lớn đâm chìm rồi bỏ đi

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 23 giờ ngày 9.7 tại vị trí gần phao số 0 cảng Chân Mây. Ngư dân Nguyễn Văn Thà (49 tuổi) điều khiển tàu cá QNa-03252TS chở theo vợ con (bà Đào, cháu Thìn), khi đến vị trí cách bờ khoảng 2 hải lý thì xảy ra va chạm với một tàu cá lớn (chưa rõ biển hiệu kiểm soát) khiến tàu ông Thà bị vỡ, chìm xuống biển. Ông Thà may mắn được ngư dân cùng xã đến cứu, vợ và con tử nạn; chiếc tàu cá được trục vớt đưa vào bờ sáng 9.7. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tàu cá bị chìm, điều tra vụ tai nạn.

Xé lòng tiếng khóc ngư dân mất vợ, lạc con sau tai nạn chìm tàu thương tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.