Máy bay vận tải quân sự Nga phục vụ APEC đáp xuống Đà Nẵng

06/11/2017 18:20 GMT+7

Máy bay vận tải IL-76 số hiệu RA 76669 của Nga phục vụ công tác hậu cần APEC 2017 đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều nay 6.11.

Đây là chiếc máy bay vận tải hạng nặng vận chuyển những phương tiện, thiết bị hậu cần phục vụ Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đến Đà Nẵng tham dự Tuần lễ cấp cao APEC.

IL 76 là loại máy bay được thiết kế để vận chuyển binh lính, thiết bị kỹ thuật nặng, có thể vận chuyển tối đa khoảng 140 binh sĩ và vũ khí, hàng hóa.

Máy bay chuẩn bị bốc dỡ hàng Độc Lập
Máy bay IL-76 dài 46,6 m, cao 24,76 m, sải cánh 50,5 m, trọng lượng cất cánh tối đa 210 tấn, khả năng chuyên chở 52 tấn.

Máy bay này có 4 động cơ phản lực, vận tốc tối đa 820 - 850 km/giờ, bay cao 9.000 - 12.000 m.

Chiếc máy bay IL-76 số hiệu RA 76669 Hoàng Sơn

Được biết, IL-76 được xếp thứ 5 trong top 10 máy bay vận tải quân sự lớn nhất thế giới.

Trước đó, vào tối 4.11, một chuyên cơ của Nga phục vụ công tác hậu cần là máy bay Ilyushin Il-96-300 số hiệu RA 96023 đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.