Máy bay Trung Quốc tăng cường trinh sát các tàu Việt Nam

13/07/2014 02:00 GMT+7

Chiều 12.7, Cục Kiểm ngư (KN) (Bộ NN-PTNT) cho biết máy bay TQ đã tăng cường hoạt động trinh sát các tàu của Việt Nam đang làm nhiệm vụ thực thi pháp luật và đấu tranh bảo vệ chủ quyền trong vùng biển TQ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981.

Trong ngày, lực lượng KN của ta phát hiện TQ có 105 tàu bảo vệ xung quanh giàn khoan. Trong đó, có 43 tàu hải cảnh, 15 tàu kéo, 15 tàu vận, 26 tàu cá vỏ sắt và 6 tàu quân sự. Đáng chú ý, lực lượng KN của ta phát hiện 1 máy bay cánh bằng TQ. Trong buổi sáng, máy bay này bay liên tục 4 vòng, ở độ cao khoảng 200 - 300 m để trinh sát vùng biển có nhiều tàu của Việt Nam hoạt động. Ở cự ly cách giàn khoan 10 - 11 hải lý, các tàu KN liên tục triển khai các đợt cơ động tiến sâu vào giàn khoan đấu tranh yêu cầu TQ tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, rút giàn khoan và đưa các phương tiện ra ngoài vùng đặc quyền kinh tế nước ta. Nhưng các nhóm tàu TQ tổ chức dàn hàng ngang, tăng tốc áp sát, ngăn cản quyết liệt. Trước tình huống đó, các tàu KN đã phải vòng tránh đảm bảo an toàn nhưng kiên quyết bám trụ để tổ chức đấu tranh.

P.Hậu

>> Máy bay Trung Quốc tăng cường trinh sát bảo vệ giàn khoan
>> Vụ giàn khoan Hải Dương-981 thể hiện sự chính nghĩa của Việt Nam
 >> Trung Quốc có thể kéo giàn khoan Hải Dương-981 vào Trường Sa
>> Thêm 2 tàu quét mìn Trung Quốc xuất hiện ở giàn khoan Hải Dương-981

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.