Máy bay Trung Quốc liên tục trinh sát tàu VN

11/07/2014 03:10 GMT+7

Chiều 10.7, Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT) cho biết sau hơn một ngày vắng bóng, TQ đã sử dụng trở lại máy bay trinh sát hoạt động ở tầm thấp, liên tục trinh sát các tàu VN.

Cụ thể, máy bay cánh bằng mang số hiệu CMS - B3808 được phát hiện lần đầu tiên lúc 11 giờ 45 phút. Trong ngày, chiếc máy bay đã bay lượn 3 vòng trên khu vực có tàu VN để trinh sát từ độ cao khoảng 200 - 300 m. Sau đó, máy bay này đã rời đi theo hướng đông bắc.

Quan sát từ hiện trường, lực lượng Kiểm ngư ghi nhận TQ đang có khoảng 103 tàu bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981, gồm có 41 tàu hải cảnh, 18 tàu vận tải, 16 tàu kéo, 23 tàu cá vỏ sắt và 5 tàu quân sự. Lực lượng của ta liên tục cơ động tiếp cận từ vùng biển cách giàn khoan 10-11 hải lý triển khai các biện pháp đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật, yêu cầu TQ rút giàn khoan, đưa các tàu ra khỏi vùng biển VN. Nhưng các tàu TQ luôn dùng chiến thuật dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc áp sát, ngăn chặn các tàu VN. Có thời điểm, tàu TQ áp sát tàu Cảnh sát biển 4032 khoảng 100 m.

Cũng theo thông tin từ Cục Kiểm ngư, tàu cá ngư dân các tỉnh miền Trung vẫn đang khai thác hải sản trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa,  cách giàn khoan 42 - 45 hải lý về hướng tây tây nam. Nhưng ở vùng biển có tàu cá VN, 2 tàu hải cảnh và 2 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá của TQ tích cực đi kèm hỗ trợ đội tàu cá vỏ sắt ngăn chặn quyết liệt, ép hướng, cản trở tàu cá của ta hành nghề hợp pháp. 

Hoàng Phan 

>> Máy bay Trung Quốc tăng cường trinh sát bảo vệ giàn khoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.