Máy bay rơi xuống biển, 2 phi công hy sinh

07/06/2007 01:04 GMT+7

Chiều qua 6.6, Trường Sĩ quan không quân (Nha Trang) cho biết đã xác định được vị trí chiếc máy bay phản lực L39 rơi, cách bờ biển thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận khoảng 2 km về phía đông.

Nguồn tin ban đầu cho hay: Khoảng 16 giờ ngày 5.6, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu, hai giảng viên bay là thượng tá Trần Văn Deo và thượng úy Lê Lâm Phương đã nhận mệnh lệnh điều khiển máy bay trở về sân bay Thành Sơn (Ninh Thuận). Khi máy bay còn cách sân bay khoảng 10 km thì Sở chỉ huy bỗng mất liên lạc. Trong cùng thời điểm đó, người dân xã Phước Dinh cho biết đã thấy chiếc máy bay trên bay nhiều vòng trên không, rồi đột nhiên có tiếng rú rất lớn và rơi xuống biển, khiến nước dựng thành cột cao chừng 3 mét. Ngay sau khi nhận được tin máy bay mất liên lạc, Quân chủng Phòng không - không quân, Trường Sĩ quan không quân và Sở chỉ huy sân bay Thành Sơn đã lập tức huy động máy bay trực thăng tìm kiếm, nhưng do trời tối nên không có kết quả. Suốt ngày hôm qua 6.6, các lực lượng không quân, hải quân, đặc công cùng nhân dân địa phương đã nỗ lực tìm kiếm và chiều cùng ngày đã xác định được vị trí máy bay rơi. Hai phi công đã hy sinh ngay trong buồng lái. Sáng nay 7.6, lực lượng phối hợp sẽ tiến hành trục vớt máy bay và đưa thi thể phi công vào bờ.

X.H  - Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.