Máy bay Không lực Hoàng gia Úc đưa Thủ tướng Malcolm Turnbull đến Đà Nẵng

09/11/2017 18:59 GMT+7

15 giờ 50, máy bay của Không lực Hoàng gia Úc đã đưa đoàn đại biểu APEC của nước này đáp xuống sân bay Đà Nẵng.

Dẫn đầu đoàn Úc là Thủ tướng Malcolm Turnbull. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đón đoàn tại chân cầu thang máy bay. Ông Malcolm Turnbull sinh năm 1954, nhậm chức thủ tướng Úc vào năm 2015 thay cho người tiền nhiệm Tony Abbott.

[VIDEO] Đoàn xe đại biểu APEC của Peru, Malaysia và Úc trên đường phố Đà Nẵng - Thực hiện: Huy Đạt

Úc là quốc gia có diện tích gần 7,7 triệu km2 , dân số khoảng 24 triệu người, GDP khoảng 1.340 tỉ USD (năm 2015). Úc được coi là thành viên sáng lập APEC sau khi Thủ tướng Úc Bob Hawke vào tháng 1.1989 đưa ra lời kêu gọi kiến tạo một sự hợp tác kinh tế hữu hiệu hơn cho toàn vùng châu Á -Thái Bình Dương. Kết quả của lời kêu gọi này là Hội nghị đầu tiên của APEC tổ chức tại Canberra (Úc) vào tháng 10.1989. Hội nghị này có sự tham dự của các bộ trưởng đến từ 12 quốc gia.

Dưới đây là một số hình ảnh đầu tiên của đoàn đại biểu Úc tại Đà Nẵng:

Máy bay của Không lực Hoàng gia Úc Độc Lập
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đón tiếp đoàn tại chân cầu thang máy bay Độc Lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.