Máy bay gặp sự cố, hành khách “kẹt” tại Cam Ranh

03/11/2012 03:45 GMT+7

Vào khoảng 15 giờ 30 ngày 2.11, chuyến bay VN1382 của hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) chở 146 hành khách, cất cánh từ TP.HCM lúc 14 giờ đi Liên Khương (Lâm Đồng) đã phải hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa).

Theo tường thuật của một số hành khách, chiếc máy bay đã quần lượn trên bầu trời Liên Khương khoảng 15 phút nhưng không thể hạ cánh vì lý do trời mưa. Còn theo ông Phạm Thanh Tùng, chuyên viên giám sát VNA Văn phòng khu vực miền Trung, đại diện VNA tại sân bay Cam Ranh xác nhận, do thời tiết xấu nên máy bay bắt buộc hạ cánh tại sân bay Cam Ranh.

Sau đó, bộ phận kỹ thuật kiểm tra đã phát hiện máy bay bị trục trặc kỹ thuật không thể tiếp tục thực hiện chuyến bay đi Liên Khương để đảm bảo an toàn bay. Đại diện VNA đã thuê xe đưa khách từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang và trả chi phí khách sạn, chờ bay bù vào 7 giờ ngày 3.11. Những hành khách muốn đi Lâm Đồng ngay trong đêm 2.11, VNA đã hỗ trợ từ 300.000 đồng/người.

T.Đăng - Ng.Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.