Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, đánh chết em ruột

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
26/06/2020 15:50 GMT+7

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ sau cuộc nhậu, Phảng đã ra tay sát hại em ruột.

Chiều 26.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Văn Phảng (32 tuổi, ở ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú, H.Phước Long) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người do mâu thuẫn với người em ruột.
Theo cơ quan CSĐT, khoảng 19 giờ ngày 25.6, sau cuộc nhậu tại gia đình, Phảng xảy ra mâu thuẫn rồi cự cãi lớn tiếng với em ruột là anh Võ Văn Chất (ở cùng địa phương). Do đã nhậu say, không kiềm chế được bản thân, Phảng dùng khúc cây đánh liên tiếp vào đầu Chất, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Phảng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Ngay trong đêm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau đó, nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Phảng chủ động đến công an địa phương đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Vụ việc đang gây xôn xao dư luận ở vùng quê, bởi chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà người anh đã nhẫn tâm ra tay đánh chết em ruột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.