Mâu thuẫn lúc chơi game, xách dao phóng lợn chém gục đối thủ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
04/05/2021 17:07 GMT+7

Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc chơi game online , nhóm Đạt đã huy động cả chục người mang dao phóng lợn chém Huy dã man.

Chiều 4.5, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm 11 bị cáo vị thành niên phạm tội giết người với thủ đoạn dã man dùng dao phóng lợn chém người.
HĐXX tuyên phạt Hồ Quang Vinh và Phan Thành Đạt cùng 3 năm 6 tháng tù, Hồ Hải Hưng, Nguyễn Văn Thành Thắng, Trần Xuân Thịnh, Lê Khoa Anh Nguyên, Hồ Minh Quân cùng mức 3 năm tù.
Nguyễn Trần Anh Hào và Nguyễn Quốc Trung cùng 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Toàn 2 năm tù, Nguyễn Tấn Kiên 11 năm tù, cùng tội giết người.
Các bị cáo tuổi đời từ 16 đến 19 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, trong đó Vinh, Thịnh có tiền sự đánh người, Kiên vừa lãnh bản án 1 năm 6 tháng tù tội cố ý gây thương tích, trong thời gian tại ngoại chờ thi hành án tù thì lại phạm tội.
Theo cáo trạng, nhóm Đạt có mâu thuẫn với nhóm Hà Gia Huy (18 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) trong lúc chơi game online.
Tối 14.2.2020, nhóm Đạt đi nhậu sinh nhật, ngang qua quán cà phê ở đường Kỳ Đồng, Q.Thanh Khê, thì thấy Huy đang làm thêm tại đây.
Nhóm Đạt xông vào dùng bàn ghế đánh Huy. Hưng dùng dao chém nhưng Huy tránh được.
Mặc dù nhóm Đạt đông với cả chục người nhưng vẫn bị Huy cầm dao đuổi chạy. Cả nhóm đi tìm thêm hung khí, Đạt lấy một dao phóng lợn dài 2,5m quay lại thấy Huy vẫn cầm dao đứng chờ trước quán.
Đạt xông vào dùng dao phóng lợn chém trúng đầu Huy. Sau khi Huy gục tại chỗ, Đạt chém thêm 6 nhát vào người, chân Huy, gây thương tích 38%, Huy thoát chết chờ cấp cứu kịp thời.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.