Mâu thuẫn, giấu dao lên xe taxi đâm 1 người tử vong, 2 người bị thương

Gia Bách
Gia Bách
12/03/2021 17:36 GMT+7

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, Lê Văn Quốc giấu dao trong người rồi khi lên xe taxi đã đâm 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Ngày 12.3, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an tỉnh Cà Mau bắt khẩn cấp Lê Văn Quốc, để điều tra làm rõ hành vi dùng dao đâm 1 người tử vong, 2 người bị thương.
Theo đó, ngày 11.3, 4 người gồm Lê Văn Quốc (33 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, H.An Minh, Kiên Giang); Lưu Văn Ng. (31 tuổi, ngụ xã An Phúc, H.Đông Hải, Bạc Liêu); anh Nguyễn Chí Tâm (47 tuổi, ngụ TT. Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển) và chị Nguyễn Thị Nhi (38 tuổi, trọ tại xã Tân Ân Tây, H.Ngọc Hiển) tổ chức nhậu tại phòng trọ nhà của chị Nhi.
Sau cuộc nhậu, Lê Văn Quốc nói chị Nhi đưa qua TT.Sông Đốc, H.Trần Thời (Cà Mau) để Quốc đi làm ngư phủ, kiếm tiền trả nợ cho chị Nhi.
Nghe vậy, chị Nhi gọi điện thoại cho người tên Linh (tài xế xe dịch vụ) đến, đưa 4 người đến TT.Sông Đổc.
Do trong lúc nhậu, Quốc, anh Tâm, Ng. có mâu thuẫn, cãi nhau, nên trước khi lên xe, Quốc đã giấu 1 cây dao trong người.
Khi xe chạy đi được 1 lúc, Quốc, anh Tâm, Ng. tiếp tục cãi nhau. Bất ngờ, Quốc rút dao giấu trong người, ra đâm Ng. nhiều nhát rồi tiếp tục đâm chị Nhi. Thấy vậy, anh Tâm chụp tay cầm dao của Quốc ngăn cản.
Phát hiện vụ việc, tài xế Linh dừng xe lại, Quốc bỏ dao trên xe, leo qua cửa xe bỏ trốn.
Ngay lúc đó tài xế Linh, đưa 3 người đến Bệnh viện đa khoa Cái Nước cấp cứu nhưng anh Ng. đã tử vong sau đó, riêng chị Nhi, anh Tâm bị thương nhẹ.
Sau khi gây án trên đường bỏ trốn, Quốc đã bị lực lượng tuần tra Công an xã Tân Hưng Đông phát hiện, bắt giữ.
Hiện vụ đâm 1 người tử vong, 2 người bị thương đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.