Mẫu Sơn rét 0 độ C, bắt đầu có băng giá

23/01/2016 10:14 GMT+7

Chiều và đêm qua 22.1, không khí lạnh với cường độ rất mạnh từ phía bắc ào ạt tràn xuống miền Bắc nước ta gây mưa, mưa nhỏ đều khắp. Nhiệt độ ở các khu vực đồng loạt giảm thấp.

Chiều và đêm qua 22.1, không khí lạnh với cường độ rất mạnh từ phía bắc ào ạt tràn xuống miền Bắc nước ta gây mưa, mưa nhỏ đều khắp. Nhiệt độ ở các khu vực đồng loạt giảm thấp.

Băng giá ở Mẫu Sơn - Ảnh: Lê Trung KiênBăng giá ở Mẫu Sơn - Ảnh: Lê Trung Kiên
Lúc 7 giờ ngày 23.1, các trạm khí tượng vùng núi miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương như sau: Hoàng Su Phì (Hà Giang) rét hại 11,7; núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nhiệt độ giảm nhanh còn 3,9 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) xuống mức 7 độ C; Mộc Châu (Sơn La) chuyển rét 7,1 độ C; cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang) thấp hơn 3,6 độ C; Sa Pa (Lào Cai) giảm còn 7,9 độ C; núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nơi hứng chịu đầu tiên của không khí lạnh, nhiệt độ giảm xuống 0 độ C, có băng giá.
Ngày và đêm hôm nay 23.1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống Bắc Bộ khiến nhiệt độ các khu vực tiếp tục giảm sâu.
Nhiều khả năng chiều tối và đêm nay trở đi, một số khu vực núi cao tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Giang và Cao Bằng xuất hiện băng giá và mưa tuyết đi kèm. Nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn khả năng giảm xuống -1 độ C, Sa Pa (Lào Cai) thấp hơn -2 độ C.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.