Mật phục trên đèo Bảo Lộc, bắt giữ nghi can vận chuyển ma túy bằng ô tô

10/05/2018 14:36 GMT+7

Trên đường vận chuyển ma tuý từ Đồng Nai về Lâm Đồng, xe của nghi can Võ Văn Đức vừa đến khúc cua tượng đài Đức Mẹ trên đèo Bảo Lộc (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) thì bị công an đón đầu kiểm tra, bắt giữ.

Sáng 10.5, Công an TP.Bảo Lộc đã dẫn giải nghi can Võ Văn Đức vào nhà riêng tại thôn 8, xã Lộc Ngãi (H.Bảo Lâm) để khám xét chỗ ở, phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ vận chuyển ma túy mà nghi can này thực hiện.
Sau thời gian dài mật phục, theo dõi, chiều 9.5, khi nắm được thông tin nghi can Võ Văn Đức (33 tuổi, ngụ xã Lộc Ngãi, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) đang sử dụng ô tô vận chuyển ma túy từ Đồng Nai về Lâm Đồng tiêu thụ, các trinh sát đội Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Bảo Lộc đã huy động lực lượng mật phục, bắt giữ nghi can.
Công an TP.Bảo Lộc đã cử trinh sát dùng xe taxi bám theo đường di chuyển của nghi can Đức, đồng thời, bố trí lực lượng chốt chặn ngay đèo Bảo Lộc để phá án. Đến 20 giờ cùng ngày, khi ô tô của Võ Văn Đức về tới khúc cua tượng đài Đức Mẹ trên đèo Bảo Lộc (thuộc xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc), lực lượng công an đón đầu kiểm tra, bắt giữ nghi can Đức.
Mật phục trên đèo Bảo Lộc bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy bằng xe ô tô1
Khúc cua tượng đài Đức Mẹ đèo Bảo Lộc, nơi nghi can Đức bị công an bắt giữ Ảnh: Trùng Dương
Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện trên xe ô tô do Võ Văn Đức điều khiển đang cất giấu 4 bịch nilon chứa một lượng lớn các tinh thể màu trắng cùng nhiều viên nén màu xanh và màu hồng. Tất cả đều nghi là ma túy tổng hợp nhưng chưa xác định được khối lượng.
Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ 1 xe ô tô (loại 4 chỗ ngồi) và 2 điện thoại di động. Hiện tại, tất cả các tang vật được Công an TP.Bảo Lộc niêm phong, thu giữ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.
Vụ việc cũng đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.