Mật phục, bắt quả tang 3 người phá rừng phòng hộ giữa đèo Tà Nung

21/02/2020 08:26 GMT+7

Ba người bị bắt quả tang ngang nhiên phá rừng phòng hộ để chiếm đất sản xuất đoạn giữa đèo Tà Nung (tỉnh lộ 725), thuộc địa bàn phường 5, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Chiều 20.2, Công an thành phố Đà Lạt phối hợp Viện KSND và Hạt kiểm lâm thành phố Đà Lạt, đưa 3 người bị bắt quả tang phá rừng phòng hộ đến đèo Tà Nung, lô b, khoảnh 6, Tiểu khu 159, địa bàn P.5 (Đà Lạt) khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng.

Rừng phòng hộ giữa đèo Tà Nung bị phá

Ảnh: Lâm Viên

Theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, sáng cùng ngày, nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng, Hạt Kiểm lâm phối hợp với Công an TP.Đà Lạt mật phục, vây bắt quả tang 3 người đang cưa hạ cây rừng tại vị trí trên, thuộc lâm phần do Công ty TNHH Vạn Thành quản lý.

Nhiều cây gỗ tạp (thuộc rừng lá rộng) có đường kính gốc từ 10 cm - 50 cm vừa bị cưa hạ

Ảnh: Lâm Viên

Ghi nhận tại hiện trường nhiều cây gỗ tạp (thuộc rừng lá rộng) có đường kính gốc từ 10 cm - 50 cm vừa bị cưa hạ nằm ngổn ngang trên khu vực rộng khoảng trên dưới 3.000 m2.
Theo cán bộ kiểm lâm địa bàn, dù điểm phá rừng chỉ cách mặt đường đèo Tà Nung khoảng 50 m, nhưng do những người phá rừng sử dụng cưa tay nên rất khó phát hiện. Bước đầu xác định 3 người triệt hạ cây rừng đến từ thị trấn Nam Ban và xã Mê Linh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Nhiều cây bị cưa hạ nằm ngổn ngang trên khu vực rộng khoảng trên dưới 3.000 m2

Ảnh: Lâm Viên

Hiện các cơ quan chức năng TP. Đà Lạt tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm vụ phá rừng phòng hộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.