Mất mạng vì ghẹo phụ nữ tại quán nước

02/06/2017 18:47 GMT+7

Sẵn nỗi bực tức khi thấy một phụ nữ đồng hương trong nhóm bị G. chọc ghẹo , lại bị anh này tấn công, chửi bới, Đặng Xuân Quý (24 tuổi, ngụ ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ) đã dùng dao đâm chết G.

Ngày 2.6, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Đặng Xuân Quý (24 tuổi) và Quách Ngọc Hải (29 tuổi), đều cùng ngụ ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, Phú Thọ, về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Lê Văn G. (29 tuổi, quê ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa).
Kết thúc phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên phạt Đặng Xuân Quý án tù chung thân và Quách Ngọc Hải 16 năm tù.
Theo cáo trạng, giữa năm 2015, Quý và Hải xuống Hà Nội làm thuê kiếm sống. Cả hai cùng thuê chung một phòng trọ trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.
Tối 27.8.2015, sau khi đi uống rượu về, Quý mượn xe máy ra đường phố Hà Nội hóng mát. Tới đầu phố Trung Kính (quận Cầu Giấy), Quý ghé vào một quán nước, vô tình gặp nhóm bạn đồng hương ngồi uống bia ở gần đó, trong đó có chị Đỗ Thị T. (42 tuổi), nên nhập hội.
Cùng thời điểm đó, một nhóm thanh niên khác, trong đó có anh Lê Văn G., cũng thi nhau nâng cốc tại quán. Khi rượu bia đã ngà ngà, anh G. nổi hứng chọc ghẹo chị T., khiến nhóm thanh niên đồng hương của Quý bực tức.
Do bị chọc ghẹo, nhóm đồng hương của Quý rời quán. Khi đứng dậy ra về, Quý bất ngờ bị Lê Văn G. chửi bới, tấn công. Sẵn nỗi bực tức trước đó khi thấy G. chọc ghẹo chị T., Quý quay về phòng trọ gọi Hải đi trả thù...
Tại phiên tòa sơ thẩm, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.