Mạo danh thanh tra Bộ GD-ĐT lừa đảo hơn 2,2 tỉ đồng

30/10/2016 08:10 GMT+7

Dù chỉ làm bảo vệ cho một cơ quan có trụ sở ở Q.Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội), nhưng đi tới đâu Thành cũng “nổ” là cán bộ thanh tra của Bộ GD-ĐT, có thể lo việc làm, thi đậu vào các trường ĐH.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cho biết ngày 29.10 đã tiếp nhận hồ sơ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can Nhâm Văn Thành (36 tuổi, quê xã Thụy Việt, H.Thái Thụy, Thái Bình) để điều tra mở rộng.
Trước đó, dù chỉ làm bảo vệ cho một cơ quan có trụ sở ở Q.Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội), nhưng đi tới đâu Thành cũng “nổ” là cán bộ thanh tra của Bộ GD-ĐT, có thể lo việc làm, thi đậu vào các trường ĐH.
Cơ quan công an xác định từ tháng 7.2014 - 9.2016 Thành đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,2 tỉ đồng của 12 bị hại, với thủ đoạn xin việc làm, “chạy” thi vào các trường ĐH.
Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở nhiều khu vực quận, huyện trên địa bàn TP.Hà Nội, Thành trốn vào TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), tới cuối tháng 10 thì bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.