Mạo danh em nuôi thủ tướng để lừa đảo

29/09/2015 06:29 GMT+7

Ngày 28.9, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trang Văn Hưởng (48 tuổi, ngụ ấp Nhà Dài A, xã Châu Hưng A, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX buộc Hưởng có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại số tiền đã lừa.

Ngày 28.9, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trang Văn Hưởng (48 tuổi, ngụ ấp Nhà Dài A, xã Châu Hưng A, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX buộc Hưởng có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại số tiền đã lừa.

Theo cáo trạng, sau một lần ra Hà Nội vào năm 2006, Hưởng quay về địa phương thì thường ăn mặc lịch sự, đeo nhiều vòng vàng… la cà ở các quán cà phê, rồi tự giới thiệu quen nhiều người ở Hà Nội, thậm chí “nổ” rằng mình là em nuôi của thủ tướng, nên có thể chạy án, xin việc làm, làm giấy chứng nhận liệt sĩ, xin lại đất... Dựa vào đó, Hưởng đã lừa lấy tiền của nhiều người với lời hứa giúp chạy án, giải quyết các loại thủ tục giấy tờ. Theo cáo trạng, với hành vi, thủ đoạn trên, từ năm 2006 - 2014, Hưởng đã lừa trót lọt 38 người tại ĐBSCL để chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng và 4.000 USD.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.