Mạo danh cán bộ quân đội, lừa bán 'đất vàng' Đà Nẵng

24/09/2020 12:52 GMT+7

Ngày 24.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã di lý Trần Văn Sơn (56 tuổi, ngụ TT.Đô Lương, Nghệ An) về Đà Nẵng để mở rộng điều tra vụ lừa bán 'đất vàng'.

Theo điều tra, năm 2016, thông qua người quen giới thiệu, Sơn gặp ông Nguyễn Văn M. và “nổ” là người của Bộ Quốc phòng, có thẩm quyền quản lý dự án bất động sản tại Cảng Sông Thu (cũ) của Tổng công ty 319.
Sơn đưa ra sơ đồ khu "đất vàng" này (hiện nằm trục đường 2.9 và đường Bạch Đằng, sát chân cầu Trần Thị Lý, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) nên ông M. tin tưởng, đồng ý lập hợp đồng đặt cọc 1 tỉ đồng vào ngày 1.11.2016 để giữ chỗ 3 lô đất.
Ngày 23.1.2017, Sơn nói với ông M. có 15 lô đất liền kề (từ 16 đến 31) thuộc Khu tái định cư phía Tây trường THCS Lê Lợi (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), đang xin UBND TP.Đà Nẵng ra giấy tờ.
Ông M. đồng ý mua cả 15 lô và lập hợp đồng đặt cọc 4 tỉ đồng. Quá thời hạn trên hợp đồng nhưng Sơn không thực hiện các cam kết nên Sơn thương lượng bán cho ông M. nhà, đất số 14 Dương Thị Xuân Quý (P.Mỹ An) với giá 6,5 tỉ đồng.
Trong quá trình mua bán, Sơn nợ ông M. hơn 3,7 tỉ đồng. Sau khi chiếm đoạt 5 tỉ đồng tiền đặt cọc mua đất tại khu Cảng Sông Thu (cũ) và Khu tái định cư phía Tây trường THCS Lê Lợi nêu trên, Sơn trốn về Nghệ An.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã truy xét, bắt được Sơn khi đang trốn tại nhà nghỉ ở TT.Đô Lương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố, tạm giam Sơn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.