Mang đạn, thuốc nổ về nhà cất, một người lãnh án tù

17/08/2017 14:42 GMT+7

Ngày 17.8, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Thành Châu (48 tuổi, trú P.An Bình, TX.An Khê) về tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Theo cáo trạng, năm 2011, bị cáo Châu đi làm phụ hồ tại xã Yang Nam, H.Kông Chro (Gia Lai). Tại đây, Châu đã đến công trình thủy điện đang thi công và xin 2 kíp nổ rồi mang về nhà cất giấu.
Đến năm 2014, trong quá trình đi tìm trầm và săn rùa tại khu vực đồi sân bay thuộc H.Vĩnh Thạnh (Bình Định), Châu nhặt được 1 quả lựu đạn và 12 viên đạn quân dụng.
Khoảng 2 ngày sau, Châu tiếp tục nhặt được 2 quả đạn lớn, sau đó Châu dùng rựa đập 2 quả đạn này ra và lấy được 1 kg thuốc nổ. Kết thúc đợt tìm trầm, Châu mang tất cả số đạn dược, thuốc nổ về nhà tìm nơi cất giấu.
Đến ngày giữa tháng 2.2017, qua công tác trinh sát nắm bắt địa bàn, lực lượng công an tiến hành kiểm tra nơi ở và bắt giữ Châu về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.
HĐXX tuyên phạt bị báo Đặng Thành Châu 24 tháng tù giam về tội danh nêu trên.
Được biết năm 2005, Châu bị TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt 18 tháng tù treo về tội mua bán trái phép vật liệu nổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.