Mạng cờ bạc công khai lộng hành

07/11/2020 07:00 GMT+7

Từng quảng cáo rầm rộ cờ bạc trực tuyến trên mạng xã hội , mạng cờ bạc Fun88 giờ đây lộng hành đến mức công khai tổ chức sự kiện tại bar lớn giữa trung tâm TP.HCM để thu hút con bạc.

Tài trợ cả đêm hội Halloween để chào mời cờ bạc

Theo phản ánh của bạn đọc, mạng cờ bạc Fun88 đã tài trợ tổ chức sự kiện quy mô lớn cho đêm Halloween (31.10) ở bar Apocalypse Now (số 2A Thi Sách, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM). Thông tin về sự kiện cũng đã được đăng tải tại website keo…net với nội dung như sau: “Tự hào là nhà cái trực tuyến hàng đầu châu Á, Fun88 liên tục mang đến cho người chơi những trải nghiệm giải trí bất tận. Nhân dịp Halloween, Fun88 đã mang đến cho dân chơi Sài thành một sự kiện vô cùng bất ngờ và đặc biệt. Đó chính là bữa tiệc Halloween đặc sắc tại Apocalypse Now bar, cùng với sự góp mặt của MC Goku - MC dẫn chính của chương trình King of Rap và DJ Yuri xinh đẹp bốc lửa”.
Sau khi tiếp nhận phản ánh từ Báo Thanh Niên, lãnh đạo UBND Q.1 cho biết đã giao cho phòng ban chuyên môn phối hợp với Thanh tra Sở VH-TT kiểm tra và có biện pháp xử lý phù hợp.
Sau đó, Thanh Niên đã vào cuộc xác minh, một số người cho biết tại sự kiện trên, có khá nhiều nhân viên nữ mặc đồng phục có logo của trang web cá cược trực tuyến Fun88. Bất cứ khách nào đến quán cũng được tham gia chương trình quay thưởng và chắc chắn trúng. Mỗi phần quà đều được bỏ trang trọng trong túi giấy được in logo Fun88. Mỗi túi quà còn có thêm phiếu quà tặng để nạp tiền, mở tài khoản tham gia cá cược trực tuyến. Trên tài khoản Fun88 ở YouTube cũng có một clip ghi lại sự kiện đêm 31.10 tại Apocalypse Now. Trong đó có chi tiết các hình ảnh quay thưởng. Một poster khác quảng bá về sự kiện cũng được đăng tải trên Facebook.
Thử làm theo hướng dẫn trên phiếu quà tặng từ sự kiện trên, PV truy cập vào trang web ở địa chỉ: bongdanha.com thì nhảy về một trang web mới ở địa chỉ tipcuoc88.com/vi.
Mạng cờ bạc công khai lộng hành

Hình ảnh về sự kiện của Fun88 diễn ra ở bar Apocalypse Now

Ảnh: TL

Thực hiện các bước tiếp theo để đăng ký tài khoản bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ email, nhập số seri và mã PIN, PV Thanh Niên nhận được 68.000 đồng trong tài khoản. Trong trang web này hiện lên nhiều thể loại cá cược từ bóng đá, casino, một số trò chơi cho đến xổ số...
Theo lời quảng cáo, Fun88 là “nhà cái uy tín nhất thế giới và VN”, cá cược bóng đá online với mức thưởng cực lớn. Đi kèm với dịch vụ quảng cáo, trên trang web này còn chỉ người chơi cách tạo tài khoản cá cược, thủ tục nạp tiền, rút tiền một cách nhanh nhất và cách chơi, đặt cược hiệu quả. Tương tự trên Facebook tên Fun88.vn cũng quảng cáo rầm rộ, khuyến mãi chỉ cần đăng ký được nhận ngay 88.000 đồng.
Mạng cờ bạc công khai lộng hành

Hình ảnh về sự kiện của Fun88 diễn ra ở bar Apocalypse Now

Ảnh: TL

Tổ chức cờ bạc nhiều hình thức

Theo một cán bộ của Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an, tháng 7.2020, Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng trực tuyến Fun88.com do Chiu Hao Cheng (49 tuổi, người Đài Loan) cầm đầu. Trang mạng Fun88 có máy chủ đặt ở Cambridge (Anh). Để tổ chức cho công dân nhiều nước tham gia đánh bạc, giao diện website có nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.

Luật sư cho rằng vẫn có thể xử lý

Với hành vi quảng cáo dịch vụ trò chơi điện tử có loại hình cá cược, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng hiện luật Quảng cáo năm 2018 không quy định mô hình kinh doanh dịch vụ loại hình cá cược là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo nên không xử lý được.
Tuy nhiên, luật sư Chánh nêu khoản 8 điều 7 luật Quảng cáo quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo có đề cập bao gồm “Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế”. Vì vậy, căn cứ thực tế, xu hướng cá cược trên mạng vi phạm pháp luật thì Chính phủ có thể ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Quảng cáo để xử lý hành vi quảng cáo cá cược trực tuyến.
Trang web trên tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức như cá cược các môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, quần vợt, casino trực tuyến (chơi bài, đánh bạc online); casino (các trò chơi đặt cược điện tử); keno và xổ số… Muốn tham gia, người chơi phải tạo tài khoản trên website và nạp tiền, người chơi có thể lựa chọn loại tiền tệ là USD và VND. Theo đó, người chơi phải nạp tiền qua hệ thống ngân hàng của VN. Các đối tượng điều hành đường dây đánh bạc trên mạng Fun88 và mở rộng mạng lưới đại lý trên khắp cả nước, không những thế các đối tượng cầm đầu đường dây còn quản lý và làm truyền thông quảng cáo nhiều hình thức cho trang mạng Fun88 tại VN rất rầm rộ, thậm chí là quảng cáo qua tin nhắn về số điện thoại.
Mạng cờ bạc công khai lộng hành

Hình ảnh về sự kiện của Fun88 diễn ra ở bar Apocalypse Now

Ảnh: TL

Cơ quan chức năng chịu thua ?

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên trang web cá cược Fun88 có hành vi quảng cáo tại TP.HCM. Ông Trần Thanh Vương, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa - gia đình (Sở VH-TT TP.HCM), cho biết hồi đầu năm 2020, một bảng quảng cáo ngoài trời có logo của Fun88 từng xuất hiện ở Q.Tân Phú. Sau đó, UBND Q.Tân Phú đã lập biên bản xử phạt về hành vi không thông báo nội dung quảng cáo với cơ quan chức năng, đồng thời tháo dỡ bảng quảng cáo.
Ông Vương thông tin từ trước đến nay, Sở VH-TT chưa cấp phép quảng cáo ngoài trời hoặc quảng cáo đoàn người cho bất kỳ một trang cá cược trực tuyến nào và sự việc xảy ra tại Apocalypse Now là lần đầu tiên.
Sau khi nhận phản ánh từ Báo Thanh Niên, Sở VH-TT đã phối hợp với UBND Q.1 kiểm tra, làm việc với chủ quán bar thì được biết sự kiện đã kết thúc. Tuy nhiên, để xử lý hành chính thì chưa thể thực hiện vì quy định của luật Quảng cáo không có điều khoản cấm quảng cáo các trang web cá cược.
Cụ thể, theo quy định của luật Quảng cáo năm 2018, các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo bao gồm: thuốc lá, rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên, các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực... và hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Thanh tra Sở VH-TT đã tìm hiểu trong danh mục các hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thì cũng không có cá cược trực tuyến nên không thể áp dụng quy định của luật Quảng cáo để xử lý.
Mạng cờ bạc công khai lộng hành

Hình ảnh về sự kiện của Fun88 diễn ra ở bar Apocalypse Now

Ảnh: TL

Ông Trần Thanh Vương cho hay theo quy định, nếu doanh nghiệp quảng cáo ngoài trời, quảng cáo đoàn người hoặc tổ chức sự kiện thì phải làm thủ tục cấp giấy phép, khi đó Sở VH-TT sẽ xem xét đến yếu tố cá cược, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và không cấp phép quảng cáo. Nhưng sự việc ở Apocalypse Now mang tính chất nội bộ, không phải là hoạt động biểu diễn nên không phải làm thủ tục xin giấy phép. “Đây là vấn đề mới phát sinh, Sở VH-TT sẽ kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy định để quản lý loại hình cá cược trực tuyến”, ông Vương cho hay.

Hiện tượng nhức nhối, diễn biến phức tạp

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà

Đề cập đến việc ổ nhóm cờ bạc trực tuyến tổ chức sự kiện tại quán bar được phát hiện mới đây tại TP.HCM, thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an, cho rằng đây là một hình thức trá hình thu hút, mời chào "con bạc" tham gia chơi bạc.
Tuy nhiên, thiếu tướng Trần Ngọc Hà khẳng định: “Tất cả những biểu hiện, diễn biến của cờ bạc trực tuyến đã được Bộ Công an nhận diện, dự báo và có biện pháp, kế hoạch để tổ chức lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện điều tra, xử lý”. Theo thiếu tướng Hà, tội phạm cờ bạc hiện là thực trạng rất nhức nhối và có những diễn biến phức tạp.
“Trong thời gian qua, Bộ Công an đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt C02, các đơn vị địa phương đấu tranh với tội phạm về cờ bạc. Đặc biệt, từ tháng 5.2019, Bộ Công an đã có điện số 248 yêu cầu các lực lượng, địa phương tăng cường đấu tranh với tội phạm và các vi phạm pháp luật về cờ bạc. Chính vì thế, đã có rất nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc bị triệt phá”, thiếu tướng Hà nói.
Ông cũng cho biết sau khi lực lượng công an triệt phá nhiều ổ nhóm đánh bạc truyền thống như đá gà, xóc đĩa… Trong bối cảnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, cấm tụ tập đông người, các đối tượng cờ bạc đã chuyển sang hình thức đánh bạc trên internet.
Phương thức này ngày càng lớn cả về quy mô số người tham gia, cũng như số lượng tiền dùng để đánh bạc, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng khoa học công nghệ cao để thực hiện. Các đối tượng cầm đầu đường dây, tổ chức cờ bạc câu kết với các đối tượng trong và ngoài nước nhận các tài khoản từ trang web cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài về để chia nhỏ thành các tài khoản đánh bạc, cho “chân rết” hình thành mạng lưới hoạt động tổ chức đánh bạc ở nhiều địa phương. “Đã có những địa phương cấp tỉnh triệt phá các đường dây đánh bạc qua mạng internet với lượng giao dịch lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng là điều mà trước đây ít khi có”, thiếu tướng Hà cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.