Mang 2 tiền án ma túy, vừa ra tù đã đi buôn 1.000 viên thuốc lắc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/06/2020 18:00 GMT+7

Nguyễn Thiên Mỹ bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang mang 1.000 viên thuốc lắc, 200 gr hàng khay Ketamine và 10 gr ma túy đá.

Ngày 22.6, Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ Nguyễn Thiên Mỹ (37 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để mở rộng điều tra vụ mua bán trái phép ma túy.
Theo Phòng Cảnh sát ma túy, tháng 5.2020, Mỹ mãn hạn 7 năm 6 tháng tù tội tàng trữ trái phép ma túy. Vừa ra tù, Mỹ nhanh chóng kết nối với một số bạn tù, những “đại lý” ma túy cũ để gầy dựng lại đường dây ma túy
Dù thất nghiệp nhưng Mỹ vẫn thường xuyên "đốt tiề"n ở các tụ điểm ăn chơi, giao du với những người có biểu hiện mua bán ma túy nên lọt vào tầm ngắm của Phòng Cảnh sát ma túy và Công an Q.Sơn Trà.

Tang vật thuốc lắc, hàng khay, hàng đá thu giữ được

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Chỉ trong thời gian ngắn, Mỹ đã mở rộng đường dây, hoạt động toàn thành phố với số lượng ma túy giao dịch ngày càng nhiều, các “chuyến hàng” ngày càng lớn, quy mô.
Ngày 15.6, trinh sát phát hiện Mỹ vào TP.HCM, nhận định Mỹ đi lấy ma túy nên ban chuyên án lên kế hoạch phá án. Chiều 17.6, khi Mỹ đi xe khách về lại Đà Nẵng, lực lượng theo dõi, phục bắt Mỹ với 1.000 viên thuốc lắc, 200 gr hàng khay Ketamine và 10 gr ma túy đá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.