Màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn chào Tết Canh Tý 2020 ở Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/01/2020 09:14 GMT+7

Vào thời khắc giao thừa Tết Canh Tý 2020, tại thành phố Đà Nẵng đồng loạt bắn pháo hoa ở 3 điểm mừng năm mới, trong đó, rực rỡ nhất là màn trình diễn pháo hoa trên cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Khu vực bắn pháo hoa trên cầu Nguyễn Văn Trỗi nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng nên tập trung nhiều người xem nhất, tại đây cũng dành nhiều pháo hoa hơn so với hai điểm còn lại là Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang và Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu.

Pháo hoa Đà Nẵng đêm giao thừa

Thời tiết đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020 thuận lợi, có gió nên người dân và du khách được thưởng lãm trọn vẹn màn trình diễn pháo hoa.

Cầu Nguyễn Văn Trỗi được chọn là điểm bắn pháo hoa ở trung tâm thành phố Đà Nẵng

Ảnh: Nguyễn Tú

Bên cạnh điểm bắn trên cầu Nguyễn Văn Trỗi là cầu Trần Thị Lý tạo nên một bức tranh ánh sáng rực rỡ sắc màu

Ảnh: Nguyễn Tú

Cầu Trần Thị Lý với thiết kế đặc biệt: trụ nghiêng, dây văng, làm nền cho màn trình diễn pháo hoa

Ảnh: Nguyễn Tú

Cầu Trần Thị Lý với thiết kế đặc biệt: trụ nghiêng, dây văng, làm nền cho màn trình diễn pháo hoa

Ảnh: Nguyễn Tú

Việc thưởng thức pháo hoa vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới bên người thân yêu luôn trào dâng một cảm xúc đặc biệt. Trước giờ trình diễn pháo hoa, các địa phương cũng tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, biểu diễn phục vụ người dân.
Trước đó, từ chiều 24.1, người dân đã đổ ra đường du xuân, tập trung trên đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo và hai bên bờ sông Hàn để thưởng thức pháo hoa chào Tết Canh Tý 2020.

Pháo hoa kết hợp hiệu ứng đổi màu của cầu Trần Thị Lý

Ảnh: Nguyễn Tú

Pháo hoa kết hợp hiệu ứng đổi màu của cầu Trần Thị Lý

Ảnh: Nguyễn Tú

Cầu Trần Thị Lý sử dụng công nghệ chiếu sáng ấn tượng

Ảnh: Nguyễn Tú

Cầu Trần Thị Lý sử dụng công nghệ chiếu sáng ấn tượng

Ảnh: Nguyễn Tú

Đây cũng là một đợt tập dượt của đội Đà Nẵng trước khi đại diện cho chủ nhà Việt Nam tại Lễ hội pháo hoa quốc tế sắp đến

Ảnh: Nguyễn Tú

 

Sau hơn 10 năm tranh tài pháo hoa ở các sân chơi lớn, đội Đà Nẵng đã có vị trí đáng kể trên đấu trường pháo hoa

Ảnh: Nguyễn Tú

Việc vận dụng nhuần nhuyễn các loại pháo, tầng pháo và màu sắc giúp bức tranh ánh sáng hài hòa

Ảnh: Nguyễn Tú

 

Màn pháo hoa chào năm cũ, đón năm mới ở thành phố Đà Nẵng

Ảnh: Nguyễn Túv

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.