'Ma men' dẫn lối, đâm chết anh ruột

11/09/2015 17:09 GMT+7

(TNO) Đến chiều, Chồn lại đem rượu ra nhậu một mình trước nhà, lúc này anh Hí thấy nên chửi và đòi đánh Chồn. Cả hai sau đó xảy ra xô xát, Chồn cầm dao lấy ở trong nhà đâm nhiều nhát khiến anh ruột của mình tử vong.

(TNO) Đến chiều, Chồn lại đem rượu ra nhậu một mình trước nhà, lúc này anh Hí thấy nên chửi và đòi đánh Chồn. Cả hai sau đó xảy ra xô xát, Chồn cầm dao lấy ở trong nhà đâm nhiều nhát khiến anh ruột của mình tử vong.

Giết anh ruột vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc nhậuBị cáo Nguyễn Văn Chồn phải lãnh mức án 16 năm tù về tội giết người
Ngày 11.9, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm lưu động, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chồn (29 tuổi, ngụ ấp Lộc Hòa, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng) 16 năm tù về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 12.3, Chồn đến nhà anh ruột là Nguyễn Văn Hí để uống rượu. Trong lúc đang nhậu, Hí và Chồn xảy ra xích mích, gây gổ.
Chồn định bỏ về nhà ngủ thì Phước (em rể Hí) nói sẽ không chở Chồn đi xin việc vì cái tội "bỏ cuộc nhậu nửa chừng". Chồn cầm cây gỗ đánh Phước thì Hí dọa đánh lại Chồn. Các bên xảy ra xô xát nhưng được mọi người xung quanh can ngăn kịp thời.
Đến 17 giờ  cùng ngày, Chồn lại đem rượu ra nhậu mình trước nhà. Lúc này anh Hí thấy nên lại chửi và đòi đánh Chồn. Cả hai sau đó xảy ra xô xát, Chồn cầm dao lấy ở trong nhà đâm nhiều nhát khiến anh Hí tử vong.
Cùng ngày, Chồn đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.