Lý Nguyễn Chung bị tuyên phạt 12 năm tù

23/07/2015 10:02 GMT+7

(TNO) 9 giờ 30 phút sáng nay (23.7), Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lý Nguyễn Chung (27 tuổi, ngụ tại xã Eaka Mút, H.Eakar, tỉnh Đắk Lắk) 12 năm tù giam về tội Giết người, 2 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Lý Nguyễn Chung phải chấp hành là 12 năm tù.

(TNO) 9 giờ 30 phút sáng nay (23.7), Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lý Nguyễn Chung (27 tuổi, ngụ tại xã Eaka Mút, H.Eakar, tỉnh Đắk Lắk) 12 năm tù giam về tội Giết người, 2 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Chung phải chấp hành là 12 năm tù.

Do thời điểm phạm tội Chung chưa tới 15 tuổi nên Tòa tuyên buộc bố đẻ của Lý Nguyễn Chung là ông Lý Văn Chúc phải bồi thường cho đại diện gia đình bị hại tổn thất tinh thần, mai táng phí, cấp dưỡng nuôi con của chị Hoan đến năm 18 tuổi, tổng cộng là hơn 100 triệu đồng.

Ly-Nguyen-ChungSáng nay 23.7, Lý Nguyễn Chung bị tòa tuyên phạt 12 năm tù giam
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đọc trước giờ tuyên án: Chiều tối 15.8.2003, bị cáo Chung đến quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan (31 tuổi, quê quán thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) để mua dầu gội đầu.
Tại đây, khi thấy trong tủ kính có hộp tiền nên Chung nảy sinh ý định cướp tài sản. Lợi dụng lúc chị Hoan không để ý, Chung rút dao bấm trong túi quần ra đâm 1 nhát vào bụng chị Hoan.
Thấy nạn nhân quay đầu lại chửi, rồi định chạy ra phía sau nhà, Chung nhoài người tới kẹp cổ và đâm thêm nhiều nhát nữa vào người nạn nhân. Tiếp đó Chung dùng vỏ chai bia đập liên tiếp vào đầu và dùng gối chẹn lên mặt chị Hoan cho tới khi tắt thở mới thôi. Giết nạn nhân xong, Chung tháo 2 chiếc nhẫn trên tay chị Hoan, rồi bình tĩnh tắt điện, khép cửa đi về.
Tới sáng 16.8.2003, bị cáo Chung được bố đẻ là ông Lý Văn Chúc đưa ra bến xe về quê ở Lạng Sơn, sau đó được anh trai (đã chết) bố trí vào Đắk Lắk ẩn náu cho tới khi ra đầu thú vào 25.10.2013.
Trong quá trình điều tra vụ án trên, các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang đã bắt nhầm, truy tố nhầm đối với ông Nguyễn Thanh Chấn, khiến ông Chấn bị ngồi tù oan hơn 10 năm. Đến tháng 10.2013, Lý Nguyễn Chung ra đầu thú tại cơ quan chức năng thì ông Chấn mới được minh oan và trả tự do.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.