Lý Nguyễn Chung bị đề nghị mức án 12 năm tù

23/07/2015 09:56 GMT+7

Hôm qua ngày thứ 2 TAND tỉnh Bắc Giang mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lý Nguyễn Chung (27 tuổi, ngụ xã Eaka Mút, H.Eakar, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người và cướp tài sản.

Hôm qua ngày thứ 2 TAND tỉnh Bắc Giang mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lý Nguyễn Chung (27 tuổi, ngụ xã Eaka Mút, H.Eakar, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người và cướp tài sản.

Vụ án này khiến ông Nguyễn Thanh Chấn (54 tuổi, thôn Me, xã Nghĩa Trung, H.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) phải ngồi tù oan hơn 10 năm.
Đại diện Viện KSND tỉnh Bắc Giang giữ quyền công tố tại tòa, khẳng định đủ căn cứ xác định bị cáo Lý Nguyễn Chung là thủ phạm duy nhất và đề nghị xử phạt bị cáo Chung từ 11 - 12 năm tù giam về tội giết người, 2 - 3 năm tù giam về tội cướp tài sản. Tuy nhiên, do lúc gây án, bị cáo chưa đến tuổi thành niên nên tổng hợp hình phạt là 12 năm tù giam và buộc bị cáo Chung phải bồi thường 79 triệu đồng, đồng thời nuôi dưỡng 2 con nạn nhân đến khi trưởng thành.
Cũng tại phiên tòa, nhân chứng mới của vụ án là bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, ngụ xã Song Mai, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) một lần nữa khẳng định bị cáo Lý Nguyễn Chung không phải hung thủ ra tay giết chị Nguyễn Thị Hoan (31 tuổi, thôn Me, xã Nghĩa Trung, H.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) mà hung thủ sát hại chị Hoan chính là ông Chấn.
Khi được hỏi có ý kiến gì về lời khai của nhân chứng Hà, bị cáo Chung nói: “Bị cáo nghe buồn cười… Chính bị cáo là người giết chị Hoan”. Về lời khai của bà Hà cho rằng Chung không phải là thủ phạm giết chị Hoan, Viện KSND tỉnh Bắc Giang cho rằng bà Hà không biết các tình tiết liên quan đến vụ án, đưa ra những chứng cứ không đúng sự thật, không có cơ sở.
Sáng nay 23.7, tòa tuyên án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.