Lưu ý thời hạn kháng nghị khi gửi đơn khiếu nại

04/04/2014 03:00 GMT+7

Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được khá nhiều đơn khiếu nại của bạn đọc đối với các vụ việc đã được tòa án xét xử, trong số đó có không ít trường hợp vụ án đã hết thời hạn kháng nghị. Vì vậy, để đảm bảo đơn thư của bạn đọc gửi đến Báo Thanh Niên nhờ chuyển vẫn còn nằm trong thời hạn theo luật định, xin bạn đọc lưu ý một số điều sau đây:

Bộ luật Tố tụng dân sự quy định, đối với vụ án dân sự, thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm là 3 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm là 1 năm, kể từ ngày người có thẩm quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị. Đối với vụ án hình sự, bộ luật Tố tụng hình sự quy định việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm theo hướng không có lợi cho người bị kết án chỉ được tiến hành trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật. Việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án có thể được tiến hành bất cứ lúc nào, kể cả trường hợp người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ. Ngoài ra, chỉ có cơ quan chức năng (viện kiểm sát và tòa án) mới có thẩm quyền kháng nghị và trong thời hạn luật định, người dân chỉ có quyền làm đơn đề nghị, kiến nghị.

Ban CTBĐ

>> Bác đơn khiếu nại của Giám đốc BV đa khoa Cà Mau
>> Bác đơn khiếu nại vụ cưỡng chế tại nhà máy đường Quảng Nam
>> Lê Kiều Như gửi đơn khiếu nại đến Apple tại Mỹ
>> 3 giám đốc bệnh viện rút đơn khiếu nại kết luận thanh tra

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.