Lượng khách về Tết đi tàu, máy bay bắt đầu tăng cao

01/02/2016 08:20 GMT+7

Ngày 31.1, Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết lượng khách đi tàu trong 3 ngày qua (29 - 31.1) đông hơn gấp đôi ngày thường, mỗi ngày có 13.000 - 14.000 khách khởi hành từ ga Sài Gòn để về quê.

Ngày 31.1, Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết lượng khách đi tàu trong 3 ngày qua (29 - 31.1) đông hơn gấp đôi ngày thường, mỗi ngày có 13.000 - 14.000 khách khởi hành từ ga Sài Gòn để về quê.

Kiểm tra và đối chiếu vé với CMND tại cổng vàoKiểm tra và đối chiếu vé với CMND tại cổng vào
Trong 3 ngày qua đã có 3 trường hợp hành khách tên trên giấy tờ tùy thân và trên vé không khớp nhau nên không được lên tàu. Đây là quy định chung đã được Tổng công ty đường sắt VN thông báo nhiều lần từ ngày 1.9.2015.
Về vấn đề trả vé, theo ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết trong dịp cao điểm tết lượng khách rất đông nên khách muốn trả vé phải trả trước 24 giờ. Mặt khác, người cầm vé đến trả nhưng không đúng tên trên vé, tức không có quyền sở hữu, không có quyền định đoạt nên sẽ không được ngành đường sắt giải quyết.
Trong khi đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng khách đi và đến bắt đầu đông hơn so với ngày thường. Trong ngày 30 và 31.1 lượng người đổ về sân bay tăng cao, trên 90.000 lượt khách/ngày, ngày 30.1 có trên 630 chuyến bay (ngày thường khoảng 550 - 560 chuyến/ngày).
Theo ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng hành khách cực đông sẽ rơi vào hai ngày 27 - 28 tháng chạp với dự kiến trên 100.000 lượt khách/ngày.
Theo văn phòng cảng, ngoài cách làm thủ tục check-in tại quầy, khách có thể làm thủ tục trực tuyến qua website hãng, sử dụng mobile check-in và đặc biệt là hệ thống kiosk check-in tự động để check-in và in thẻ lên máy bay.
Khi hoàn thành thủ tục, khách vào khu vực kiểm tra soi chiếu an ninh và đi ra cửa khởi hành. Khách nên có mặt trước 60 phút cho chuyến bay trong nước, 120 phút cho chuyến bay quốc tế.
Tuy nhiên, do lượng khách đi dịp Tết Nguyên đán tăng cao, khách cần chủ động đi sớm hơn thời gian nêu trên để tránh kẹt xe giờ cao điểm, đủ thời gian làm thủ tục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.