Lương cán bộ, công chức TP.HCM dự kiến tăng 0,6 lần trong năm 2018

Đình Phú
Đình Phú
23/02/2018 07:38 GMT+7

Hiện có phường có đến 5 công chức xin nghỉ việc trong hơn 1 năm vì thu nhập thấp, không trang trải được cuộc sống...

Chiều 22.2, phát biểu tại buổi gặp 322 chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn dịp đầu năm 2018, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh năm 2018 TP đặt mục tiêu thu ngân sách lên đến 376.780 tỉ đồng, tăng khoảng 8,3% so với năm 2017, bình quân mỗi ngày làm việc phải thu hơn 1.200 tỉ đồng.
Để hoàn thành nhiệm vụ này, ông Phong yêu cầu cán bộ, công chức TP bắt tay ngay vào công việc, giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp vì đã hết kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất.
Tại buổi gặp, nhiều chủ tịch phường, xã, thị trấn kiến nghị cần sớm thực hiện chính sách nâng cao thu nhập cho công chức ở cơ sở, bởi hiện có phường có đến 5 công chức xin nghỉ việc trong hơn 1 năm vì thu nhập thấp, không trang trải được cuộc sống... Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến, TP sẽ thực hiện tăng thu nhập cho cán bộ, công chức theo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển bền vững TP.HCM. Tại kỳ họp HĐND TP.HCM vào cuối quý 1/2018, UBND TP trình đề án tăng thu nhập với lộ trình dự kiến năm 2018 tăng 0,6 lần so với thu nhập năm 2017, năm 2019 tăng 1,2 lần và tối đa tăng 1,8 lần trong những năm tiếp theo...
Sáng cùng ngày, Thường trực UBND TP.HCM cũng chủ trì hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Mậu Tuất 2018 trên địa bàn. Dịp tết vừa qua, TP đã chi hơn 1.000 tỉ đồng để chăm lo, tặng quà tết gia đình có công với cách mạng, người nghèo, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, TP tổ chức nhiều lễ hội, đường hoa, hội hoa xuân... thu hút hơn 1 triệu lượt người tham quan, thưởng lãm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.