Lực lượng săn bắt cướp phá đường dây ma túy 'đá'

07/09/2016 06:44 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) vừa bắt giữ 3 người do liên quan đến vụ vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn ma túy "đá".

Ba người gồm: Lê Văn Phương (45 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Nguyễn Văn Thủy (45 tuổi, ngụ Bắc Ninh).
Theo thông tin ban đầu, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng CSHSĐN (chuyên săn bắt cướp) nghi vấn Phương tàng trữ trái phép một khẩu súng ngắn nên tiến hành xác minh bắt giữ thu hồi. Tuy nhiên khi vào cuộc điều tra, lực lượng CSHSĐN phát hiện Phương là đầu mối chuyên mua bán ma túy "đá" số lượng lớn từ phía bắc vào nam tiêu thụ.
Từ nguồn tin cuối tháng 8.2016, Phương sẽ chuyển 290 triệu đồng đặt cọc mua 4 kg ma túy "đá" của một người đàn ông tên Chung (ngụ Lạng Sơn) và sẽ vận chuyển bằng xe khách từ Hà Nội vào Bến xe Miền Đông (TP.HCM), lực lượng CSHSĐN đã mật phục và bắt giữ đối tượng vận chuyển tên Thủy cùng tang vật.
Cùng lúc đó, Phương chạy xe gắn máy đến đứng chờ trước khu vực một trường tiểu học trên đường Phạm Văn Chiêu, P.8, Q.Gò Vấp để nhận hàng cũng bị CSHSĐN mời về trụ sở công an làm việc. Kiểm tra xe gắn máy của Phương, công an thu giữ 4 bịch ma túy "đá" với trọng lượng hơn 100 gr, 3 viên thuốc lắc, 1 cân điện tử.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương tại hẻm 49, đường số 51, P.14, Q.Gò Vấp, công an thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn chì, 1 con dao, 1 cân điện tử, 4 bịch ni lông chứa ma túy, 5 giấy chuyển tiền tỉ qua tài khoản ngân hàng... Ngoài ra Phương còn khai nhận, trước đó từng đặt mua 1 kg ma túy "đá" của Chung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.