Lực lượng biên phòng cùng chăm lo đời sống người dân

16/12/2014 03:24 GMT+7

Ngày 15.12, nhân dịp về thăm và làm việc tại Cao Bằng, dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND VN, 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự đại lễ khánh thành chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc do T.Ư Giáo hội Phật giáo VN tổ chức tại xã Đàm Thủy, H.Trùng Khánh, Cao Bằng. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thỉnh chuông Thiên bảo, dâng hương, trồng cây lưu niệm, dự đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an.

 Ngày 15.12, nhân dịp về thăm và làm việc tại Cao Bằng, dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND VN, 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự đại lễ khánh thành chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc do T.Ư Giáo hội Phật giáo VN tổ chức tại xã Đàm Thủy, H.Trùng Khánh, Cao Bằng. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thỉnh chuông Thiên bảo, dâng hương, trồng cây lưu niệm, dự đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu cắt băng khánh thành chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu cắt băng khánh thành chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc - Ảnh: TTXVN

Tiếp tục chương trình công tác tại xã Đàm Thủy, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ khai trương Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc và đã đến thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Đàm Thủy, đơn vị đảm nhận nhiệm vụ canh giữ cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc. Chủ tịch nước đề nghị lực lượng biên phòng tiếp tục tham gia cùng cấp ủy chính quyền chăm lo đời sống đồng bào dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp; đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu trong dịp cuối năm; góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình hữu nghị.

Tối cùng ngày, tại Cao Bằng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và chứng kiến buổi lễ trao bằng công nhận Rừng Trần Hưng Đạo là Khu di tích quốc gia đặc biệt cho tỉnh Cao Bằng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.