Lừa trúng thưởng qua mạng xã hội, lãnh 18 tháng tù

23/04/2015 16:16 GMT+7

(TNO) Trưa nay 23.4, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, tuyên phạt Lương Công Hay (20 tuổi, ngụ H.Duy Xuyên, Quảng Nam) 18 tháng tù về tội sử dụng mạng máy tính, viễn thông, internet, hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Trưa nay 23.4, TAND Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lương Công Hay (20 tuổi, ngụ H.Duy Xuyên, Quảng Nam) 18 tháng tù về tội sử dụng mạng máy tính, viễn thông, internet, hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Lương Công Hay lãnh án 18 tháng tù - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo cáo trạng, tháng 4.2014 do làm công nhân ở TP.HCM không đủ sống và thiếu tiền về quê, nên Hay gọi điện mượn Huỳnh Tiến Vương (19 tuổi, ngụ thôn 4, xã Duy Hải, H.Duy Xuyên).
Vương không có tiền nhưng chỉ Hay vào website tenmienso1.com và liên hệ người có nick Anh Dân 37 mua tên miền lập trang web mangxahoi24h.com. Trang web này cài sẵn các thủ thuật khi người sử dụng truy cập vào sẽ nhận được thông báo trúng thưởng xe tay ga Liberty cùng 50 triệu đồng.
Hay dùng mạng xã hội Beetalk gửi lời mời tham gia chương trình trúng thưởng kèm đường link trang web mangxahoi24h.com.
Ngày 21.4.2014 ông Hà Văn Cương (28 tuổi, ngụ xã Đồng Lương, H.Lang Chánh, Thanh Hóa) truy cập website trên, và nhận được thông báo từ công ty “ma” do Hay bịa ra là Công ty CP Kỹ thuật số truyền thông tương tác Inter Media, có trụ sở 66 Võ Văn Tần, Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng về việc đã trúng thưởng 1 xe máy Liberty và 50 triệu đồng.
Ông Cương gọi theo số máy trên website thì gặp Hay, Hay tự xưng Hoàng Minh Vũ, nhân viên công ty, từ đó nhiều lần dụ ông Cương nạp thẻ cào tổng cộng 7 triệu đồng với lý do làm thủ tục, nộp thuế, phí vận chuyển xe trúng thưởng.
Đối với Vương đã chỉ Hay cách phạm tội nhưng không tham gia và ăn chia với Hay nên không bị xử lý trong vụ án này, tuy nhiên Vương cũng đang dính líu tớ một vụ việc tương tự mà cơ quan điều tra đang thụ lý. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.