Lừa tình qua mạng, chiếm đoạt gần 15 tỉ đồng

08/04/2016 07:52 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thùy Trang (29 tuổi) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thùy Trang (29 tuổi) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 6.2015, Trang (ngụ ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận, H.Bến Cầu, Tây Ninh) sang Malaysia làm tiếp viên quán bar, quen biết với 3 người đàn ông châu Phi và được rủ tham gia đường dây lừa đảo qua mạng.
Ba người đàn ông châu Phi lập ra nhiều nickname mang tên người nước ngoài rồi tìm cách kết bạn với phụ nữ VN qua mạng Facebook, Skype… Sau đó, nhóm người nước ngoài này gửi tin nhắn yêu đương, hứa hẹn kết hôn cũng như hứa gửi tặng những thùng hàng có giá trị về VN để tặng người yêu.
Còn tại VN, một người quen của Trang (ngụ ở Hải Phòng) giả danh nhân viên hải quan tại sân bay yêu cầu các nạn nhân gửi tiền vào tài khoản để đóng phí vận chuyển, phí hải quan... thì mới nhận được hàng. Khi nhận được tiền thì tắt máy điện thoại. Riêng Trang được phân công đi làm thẻ ATM để các nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản này. Trang đã móc nối với nhiều cá nhân khác ở Tây Ninh làm 12 thẻ ATM. Số tiền rút được Trang hưởng 10%, số còn lại thì chia cho người phụ nữ ở Hải Phòng và 3 người đàn ông châu Phi.
Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm người này đã lừa tổng cộng 80 nạn nhân, chiếm đoạt gần 15 tỉ đồng và 24.000 USD. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.