Lửa thiêu rụi nhiều máy móc trong công ty may ở Sài Gòn

29/03/2016 13:29 GMT+7

Hàng trăm máy may, máy ép keo và nhiều nguyên vật liệu trong công ty may đã bị thiêu rụi sau đám cháy.

Hàng trăm máy may, máy ép keo và nhiều nguyên vật liệu trong công ty may đã bị thiêu rụi sau đám cháy.

Hàng trăm máy may bị ngọn lửa thiêu rụi - Ảnh: Khả LâmHàng trăm máy may bị ngọn lửa thiêu rụi - Ảnh: Khả Lâm
Vào khoảng 6 giờ 20 ngày 29.3, ngọn lửa kèm theo khói bất ngờ phát ra từ khu vực chứa máy móc thiết bị của Công ty TNHH Bags Connection (20A Tô Ngọc Vân, P.Thanh Xuân, Q.12, TP.HCM), sau đó lan nhanh uy hiếp các khu vực khác trong xưởng may rộng hơn 6000 m2.
Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn - Ảnh: Khả Lâm Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn - Ảnh: Khả Lâm
Nhiều công nhân nhanh chóng di dời hàng trăm thùng hàng chứa trong xưởng đến nơi an toàn. Do trong công ty may có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa càng lúc càng lớn hơn khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM điều gần 20 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu.
Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều vật dụng, máy móc trong công ty may bị ngọn lửa thiêu rụi.
Theo đại tá Đinh Văn Ngàn, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Q.12, đơn vị trực tiếp chữa cháy, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã bảo vệ được hơn 4500 m2 diện tích nhà xưởng, và không để lửa lan sang nhiều nhà dân lân cận. Cũng theo đại tá Ngàn, ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 2000 m2 khu xưởng; hơn 100 máy may và nhiều nguyên vật liệu bị thiêu rụi.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.