Lừa nhà chùa chiếm đoạt hơn 950 triệu đồng

22/03/2017 09:36 GMT+7

Dựng chuyện có người thân sống ở Pháp muốn đóng góp 70 tỉ đồng xây cất chùa, Lê Thanh Vân đã lừa sư trụ trì chùa Phước Hải ở An Giang hơn 950 triệu đồng.

Ngày 21.3, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Thanh Vân (57 tuổi, ngụ H.Long Thành, Đồng Nai) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 12.2.2016, nhà sư Lê Văn Bình, trụ trì chùa Phước Hải (TT.Tịnh Biên, H.Tịnh Biên, An Giang) gặp Vân đang quay phim tại chùa nên hỏi chuyện. Vân nói có người thân đang sống tại Pháp, muốn đóng góp 70 tỉ đồng xây cất lại chùa Phước Hải.
Sau đó, Vân dựng chuyện, yêu cầu sư trụ trì đóng phí làm hồ sơ mới nhận được số tiền trên. Tin lời, trụ trì Lê Văn Bình đã 39 lần chuyển khoản cho Vân (theo tài khoản số 2003206094300, thuộc hệ thống Ngân hàng NN-PTNT VN) tổng cộng trên 950 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Vân hứa hẹn rồi tắt điện thoại, không liên lạc lại.
Biết bị lừa nên đầu năm 2017, trụ trì Lê Văn Bình báo công an. Ngày 12.3, các trinh sát Công an tỉnh An Giang phối hợp Cục CSHS Bộ Công an, Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Vân tại một nhà trọ ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).
Vân thừa nhận đã lừa đảo trụ trì chùa Phước Hải 955 triệu đồng. Ngoài ra, Vân còn khai đã cùng N.N.T.A (25 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đến chùa Ngọc Nam (H.Đức Trọng, Lâm Đồng) và chùa Diệu Âm (H.Cam Lộ, Quảng Trị) để lừa đảo.

tin liên quan

Lợi dụng giấy ủy quyền của nhà chùa để lừa đảo
Ngày 16.9, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã bắt tạm giam Lê Bá Tùng, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Quang Tấn (H.Long Điền), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.