Lừa ký hợp đồng phát sóng quảng cáo trên truyền hình

06/08/2015 06:49 GMT+7

Ngày 5.8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt hai bị cáo Hoàng Anh Tiến (32 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) 14 năm tù và Hồ Bích Hằng (27 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) 11 năm tù, cùng về tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. HĐXX cũng buộc hai bị cáo liên đới bồi thường số tiền gần 1,3 tỉ đồng đã chiếm đoạt của bị hại.

Ngày 5.8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt hai bị cáo Hoàng Anh Tiến (32 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) 14 năm tù và Hồ Bích Hằng (27 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) 11 năm tù, cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. HĐXX cũng buộc hai bị cáo liên đới bồi thường số tiền gần 1,3 tỉ đồng đã chiếm đoạt của bị hại.
Hai bị cáo đang nghe HĐXX tuyên án - Ảnh: Phan Thương
Hai bị cáo đang nghe HĐXX tuyên án - Ảnh: Phan Thương
Theo cáo trạng, Tiến và Hằng sống chung như vợ chồng và thành lập Công ty TNHH Quả Cầu Vàng (trụ sở đặt tại Q.1, TP.HCM) kinh doanh về dịch vụ quảng cáo.
Năm 2012, cả hai ký hợp đồng quảng cáo với Công ty TNHH CP hàng tiêu dùng Provence. Theo hợp đồng, Công ty Quả Cầu Vàng có nhiệm vụ phát sóng quảng cáo sản phẩm của Công ty TNHH CP hàng tiêu dùng Provence trên hệ thống các đài truyền hình SCTV, HTV, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội với số lượng và thời gian nhất định theo thỏa thuận.
Nhưng thực tế, Tiến không thực hiện đầy đủ số lượng phát sóng như hợp đồng và còn làm giả giấy chứng nhận phát sóng của 3 kênh truyền hình trên nhằm hợp thức hóa số lượng ghi trong hợp đồng, tạo niềm tin với Công ty Provence rằng đã phát sóng quảng cáo sản phẩm đầy đủ để chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.
Đáng chú ý, Tiến và Hằng còn ký hợp đồng thực hiện phát sóng quảng cáo sản phẩm cho Công ty TNHH SX-TM Đại Việt Hương chi nhánh Vĩnh Long để chiếm đoạt gần 750 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.