Lừa đảo hụi viên xã đảo hơn 500 triệu đồng, chủ hụi đi tù

22/08/2019 17:57 GMT+7

Lâm nợ do nhiều hụi viên hốt hụi xong bỏ đi khỏi địa phương, nữ chủ hụi tên Quyến tìm cách lừa đảo các hụi viên khác chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Ngày 22.8, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt chủ hụi Quách Thị Quyến (55 tuổi, ngụ xã Hòn Nghệ, H.Kiên Lương, Kiên Giang) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời buộc khắc phục hậu quả cho 22 hụi viên trên 500 triệu đồng. Toàn bộ nạn nhân bị Quyến lừa đảo cùng ngụ xã đảo Hòn Nghệ, người bị lừa nhiều nhất hơn 200 triệu đồng, ít nhất khoảng 20 triệu đồng.
Theo cáo trạng, năm 2005, Quyến đứng ra làm chủ các dây hụi ngày và 10 ngày cho người dân ở xã đảo Hòn Nghệ tham gia. Đến năm 2014 - 2015, một số hụi viên hốt hụi xong bỏ đi nơi khác, không đóng hụi chết, Quyến phải vay tiền bên ngoài bù đắp số tiền thiếu của hụi viên chưa hốt. Khi số tiền vay nóng càng nhiều, mất khả năng trả nợ, Quyến nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của hụi viên.
Cụ thể, từ ngày 25.9.2016 đến 20.1.2017, khi làm chủ 2 dây hụi ngày (3 triệu đồng và 2 triệu đồng). Quyến dùng thủ đoạn gian dối lấy tên Nguyễn Tường Duy, Nguyễn Văn Thôi (là những người chơi hụi) để hốt 2 phần hụi mặc dù không được sự đồng ý của họ, chiếm đoạt tiền của 14 hụi viên với số tiền trên 80 triệu đồng và bán hụi khống không có thật cho 8 hụi viên, 28 phần với số tiền trên 458 triệu đồng. Tổng cộng Quyến lừa đảo chiếm đoạt tiền của 22 hụi viên với số tiền hơn 565 triệu đồng.
Sau sự việc, con của Quyến đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số tiền 30 triệu đồng.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.