Lừa đảo, dược sĩ lãnh án 20 năm tù

27/12/2012 20:29 GMT+7

(TNO) Ngày 27.12, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Thị Tương (39 tuổi, trú tại P.Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh) 20 năm tù về tội "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

(TNO) Ngày 27.12, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Thị Tương (39 tuổi, trú tại P.Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh) 20 năm tù về tội "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Tương là dược sĩ trung học, công tác tại khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều, để có tiền trả nợ, Tương đã dùng thủ đoạn rủ người khác góp tiền mua đất bán lại kiếm lời, nói dối với họ là đất người khác nhờ bán nhưng thực tế là đất đang thuộc quyền quản lý của Nhà nước.

Ngoài ra, Tương còn vay tiền với lãi suất cao để mua đất, mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cầm cố mượn tiền cho chồng làm công trình.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Tương đem đi trả nợ và chi tiêu cá nhân hoặc mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác rồi đưa đi cầm lấy tiền trả nợ.

Hà Tĩnh: Cán bộ Bệnh viện lãnh án 20 năm tù
Bị cáo Lê Thị Tương tại phiên tòa

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2009 đến tháng 10.2011, Tương đã chiếm đoạt tài sản của 20 người với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 34 tỉ đồng.

Ngoài ra, theo bản án của Hội đồng xét xử, bị cáo Tương còn phải bồi thường cho các bị hại tổng số tiền hơn 27 tỉ đồng.

Tin, ảnh: Trần Trung Hiếu

>> Bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản
>> Tạm giữ hình sự một tổng giám đốc chiếm đoạt tài sản
>> Bắt chủ tịch hội đồng thành viên chiếm đoạt tài sản
>> Bắt chủ nhiệm HTX chiếm đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.