Lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc đất

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
08/06/2021 08:24 GMT+7

Vĩ thỏa thuận lãi suất, lợi nhuận cao, thời hạn trả nợ ngắn để huy động tiền nhiều người ở Bình Định rồi bỏ trốn.

Ngày 7.6, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Bình Định phát thông báo yêu cầu những người bị Nguyễn Hùng Vĩ (24 tuổi, ở thôn Thanh Huy 1, xã Phước An, H.Tuy Phước, Bình Định) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản làm đơn gửi cơ quan này để được giải quyết.
Cuối năm 2020, bà N.T.T (31 tuổi, ở P.Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn) gửi đơn tố giác Vĩ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình với tổng số tiền 6,5 tỉ đồng rồi bỏ trốn. PC01 Công an tỉnh Bình Định tiến hành xác minh, phát thông báo yêu cầu Vĩ đến cơ quan này giải quyết vụ việc.
Ngày 8.3, Công an tỉnh Bình Định đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra Nguyễn Hùng Vĩ về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5 - 9.2019, Vĩ đưa ra thông tin cần tiền đặt cọc đất, rồi bán lại chia lợi nhuận. Qua đó, Vĩ thỏa thuận lãi suất, lợi nhuận cao, thời hạn trả nợ ngắn để huy động tiền nhiều người ở Bình Định rồi bỏ trốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.