Lừa đảo 10 thùng bia Tiger, lãnh 6 tháng tù

Mai Trâm
Mai Trâm
27/03/2019 13:56 GMT+7

Tại Bản kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản UBND Q.Thốt Nốt xác định 10 thùng bia Tiger loại 24 lon bị chiếm đoạt có giá 3.050.000 đồng.

Sáng 27.3, Tòa phúc thẩm TAND TP.Cần Thơ bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm 6 tháng tù đối với Huỳnh Đinh Kiệt (32 tuổi, ngụ P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo án sơ thẩm, do không có tiền tiêu xài nên Kiệt nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác.
Vào khoảng 12 giờ 20 ngày 2.8.2018, Kiệt chạy xe máy BS 70B1 - 018.38 đến đại lý bia của anh Văn Công Sáu tại khu vực Thạnh Phước 1, P.Thạnh Hòa, Q. Thốt Nốt, TP.Cần Thơ và giới thiệu mình là nhân viên bán bồn cầu cho Cửa hàng vật liệu xây dựng T.H. ở khu vực Lân Thạnh 2, P.Trung Kiên, Q.Thốt Nốt.
Kiệt nói với anh Sáu cửa hàng cần đặt mua 16 thùng bia Tiger và 6 thùng bia Heniken để tặng khách hàng và kêu anh Sáu đem bia giao đến cửa hàng.
Tưởng thật, anh Sáu đem 10 thùng bia Tiger đến điểm hẹn. Kiệt yêu cầu giao tiếp số bia còn lại và sẽ thanh toán một lượt.
Trong lúc anh Sáu quay về lấy bia giao tiếp thì Kiệt chất 7 thùng bia Tiger lên xe máy của mình rồi tẩu thoát, nhưng vừa tăng ga bỏ chạy bị rớt lại 1 thùng. Khi anh Sáu mang số bia còn đến thì không thấy Kiệt, chỉ thấy còn lại 4 thùng bia, trong đó có 1 thùng bị bể, anh Sáu đến Công an trình báo sự việc.
Kiệt bị bắt khi đang tìm chỗ tiêu thụ bia. Tại Bản kết luận định giá tài sản số 18/2018/BB.ĐGTS ngày 14.8.2018 của Hội đồng định giá tài sản của UBND Q.Thốt Nốt xác định 10 thùng bia Tiger loại 24 lon có giá 3.050.000 đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.