Lừa chiếm tiền tỉ cùng hơn 400.000 tài khoản game Garena, bộ ba bị khởi tố

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/01/2019 12:02 GMT+7

Bộ ba này khai nhận đã chiếm đoạt khoảng 1 tỉ đồng và hơn 400.000 tài khoản game Garena của rất nhiều bị hại trên cả nước.

Sáng 18.1, Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, tạm giam Mai Xuân Phúc (31 tuổi, ngụ Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.
Theo Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Đội 6), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng, ngoài Phúc còn có Phạm Thanh Tùng (28 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Hà Vỹ (25 tuổi, ngụ H.Tây Sơn, Bình Định) cũng bị khởi tố cùng hành vi.
Qua điều tra xác định, từ đầu 2013 đến cuối 2017, Phúc mua tên miền, thiết lập và quản trị các trang mạng nhái trang garena.vn của Công ty CP giải trí thể thao điện tử Việt Nam như riot-codegarena.com, coderiots-garena.com…
Tùng, Vỹ được Phúc "truyền nghề" và trả tiền để đăng các trang web giả mạo này lên Google, nhằm lừa người chơi game.
Phúc lập 3 tài khoản trang web quy đổi thẻ cào là vippay.vn của Công ty CP Vippay.
Người truy cập vào web giả của Phúc và nạp thẻ cào vào tài khoản thì bị Phúc chiếm đoạt giá trị thẻ cào, số tiền tự động chuyển vào tài khoản của Phúc tích hợp với trang web quy đổi thẻ với tỷ lệ quy đổi 22% giá trị.
Phúc còn dùng email phucplaza20012@gmail.com, phucplaza2019@gmail.com để nhận thông tin tài khoản chiếm đoạt được, từ đó tìm tài khoản giá trị, có nhiều vật ảo trong game thì Phúc bán cho các game thủ.
Người mua trả tiền bằng cách nạp thẻ cào vào tài khoản Phúc đăng ký trên trang web thanh toán điện tử như vnptepay.com.vn, banthe247.com để quy đổi, sau đó Phúc rút tiền qua tài khoản ngân hàng Đông Á.
Bộ ba này khai nhận đã chiếm đoạt khoảng 1 tỉ đồng và hơn 400.000 tài khoản game Garena của rất nhiều bị hại trên cả nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.