Lừa 'chạy vốn' đóng tàu 67, một chi hội trưởng Chi hội nghề cá bị khởi tố

04/11/2020 21:07 GMT+7

Một chi hội trưởng Chi hội nghề cá biển ở Thừa Thiên - Huế bị khởi tố về hành vi lừa ngư dân để 'chạy' thủ tục vay vốn đóng tàu 67.

Ngày 4.11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Văn Chinh, 51 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội nghề cá biển thị trấn Thuận An, H.Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến vụ nhận tiền của ngư dân để "chạy" thủ tục vay vốn đóng "tàu 67" (tàu được hỗ trợ ưu đãi vốn vay để đóng mới, theo Nghị định 67 - PV).

Chi hội trưởng chi hội nghề cá biển ở Thừa Thiên-Huế bị khởi tố

Theo kết quả điều tra, từ năm 2016 - 2018, ông Chinh đã lừa nhiều ngư dân bằng cách nhận tiền để "giúp" vay được vốn ưu đãi đóng mới "tàu 67".
Tổng cộng ông Chinh đã lừa và chiếm đoạt của 4 ngư dân gần 1,6 tỉ đồng. Số tiền này ông Chính dùng để tiêu xài cá nhân
Ông Chinh cũng là chủ nhân chiếc "tàu 67" công suất lớn 700 CV đầu tiên ở Thừa Thiên - Huế được đóng mới từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Nghị định 67, hạ thủy hồi tháng 3.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.